Sau mùa giải khá thành công, Hector Hughtun trở thành đích ngắm của ít nhất 5 đội bóng khác. Đã có nhiều lời mời chào Hector với lương tháng lên tới 10.000 USD và lót tay 100.000 USD một năm. Hợp đồng của Hector với SLNA hết hạn sau mùa giải này và anh từng nói với lãnh đạo đội bóng xứ Nghệ rằng mình có tình cảm đặc biệt với SLNA nên chỉ cần nhận được 70-80% số tiền trên, anh sẽ tái ký hợp đồng.
Tuy nhiên, đội bóng xứ Nghệ đang ở giai đoạn khó khăn về tài chính khi nguồn tiền từ ngân sách và nhà tài trợ bị cắt giảm. Nhiều cầu thủ trụ cột do SLNA đào tạo ra như Trọng Hoàng, Văn Hoàn... cũng rất muốn gắn bó với đội bóng quê hương nhưng đến thời điểm này, đội bóng xứ Nghệ vẫn chưa thể đàm phán ra hạn hợp đồng do thiếu khoản "đầu tiên".
Để ký hợp đồng với Hector trong hai mùa giải, số tiền lót tay và lương lên tới 7-8 tỷ đồng. Đây là con số nằm ngoài tầm với nên SLNA đành gật đầu để tiền vệ tuyển Trinidad&Tobago ra đi.
Trong mùa giải vừa qua, Hector được CĐV xứ Nghệ đánh giá là cầu thủ hay nhất của đội nhà. Đóng góp của anh không chỉ là 6 bàn thắng quan trọng mà còn ở khả năng giữ nhịp, hỗ trợ cả tấn công lẫn phòng ngự đều hiệu quả. Anh là mẫu tiền vệ hiếm hoi ở V-League có thể đảm nhiệm thành công hầu như mọi vị trí ở tuyến giữa và hàng công. Không chỉ giỏi về chuyên môn, Hector cũng được đồng đội và CĐV xứ Nghệ rất quý mến.
Sâm Cầm