Ngày 24/12, TAND Hà Nội mở phiên sơ thẩm xét xử Nguyễn Thị Mai Hoa (29 tuổi, quận Hai Bà Trưng) và tuyên phạt bị cáo 7 năm tù tội Cướp tài sản.
Theo bản án sơ thẩm, từ cuối năm 2016 đến đầu tháng 9/2017, Hoa cho chị Nguyễn Thị Giản (47 tuổi, ở huyện Chương Mỹ), kinh doanh thịt lợn, vay 465 triệu đồng.
Sáng 21/10/2017, Hoa tới chỗ chị Giản đòi số tiền còn lại là 412 triệu đồng và được con nợ cam kết sẽ trả 200 triệu đồng. Sau chị này đổi ý, muốn trả mỗi ngày một triệu đồng vì không "xoay được tiền", Hoa không đồng ý.
Đầu giờ chiều cùng ngày, Hoa đi tìm thiếu phụ bán thịt lợn để đòi tiền vì không thấy chị này tới nhà thanh toán. Bị cáo mang theo một con dao và gặp chị Giản đang bán hàng.
Sau cuộc to tiếng, Hoa dùng sống dao phay bổ vào mặt con nợ. Trong lúc giằng co, Hoa tiếp tục gây thương tích cho nạn nhân. Sau đó, bị cáo còn giằng chiếc điện thoại của người phụ nữ bán thịt và nhờ một người gọi về cho chồng nạn nhân với nội dung: "Nhanh xoay tiền trả nợ cho vợ vì chị Giản đang bị Hoa đánh".
Lực lượng công an phát hiện vụ việc nên đưa cả hai phụ nữ về trụ sở làm rõ...
Tại tòa, Hoa và luật sư cho rằng không có hành vi như cáo buộc. Bị cáo quá bức xúc vì số tiền lớn cho chị Giản vay song không trả nên mới xảy ra xô xát.
Tòa nhận thấy hành vi của Hoa phạm tội như cáo trạng truy tố nên tuyên phạt 7 năm tù.