Bệnh viện Đa khoa Xuyên Á Long An cho hay nam sinh 17 tuổi được đưa tới cấp cứu hôm 14/10 trong tình trạng đau thắt vùng quanh rốn, cơn đau tăng nhanh, phần bụng co cứng như khúc gỗ.
Sau khi thăm khám và thực hiện cận lâm sàng, BS.CKII. Nguyễn Vũ An - Trưởng khoa Ngoại Tổng quát, Bệnh viện Đa khoa Xuyên Á Long An - nghi ngờ bệnh nhân bị thủng tạng rỗng nên chỉ định chụp CT- scan ổ bụng để xác định chẩn đoán. Kết quả ghi nhận có nhiều khí và dịch tự do trong ổ bụng. Dạ dày giãn lớn, đẩy lệch các tạng xung quanh; thành hang môn vị dày 10 mm, cao hơn bình thường. Ngoài ra, chỉ số bạch cầu tăng cao cho thấy có tình trạng nhiễm trùng.
Với các dấu hiệu trên, người bệnh được chẩn đoán viêm phúc mạc toàn thể do thủng ổ loét môn vị tá tràng, hẹp tá tràng hoàn toàn. Đây một tình trạng ngoại khoa nguy hiểm, có thể đe dọa trực tiếp tính mạng nếu không can thiệp kịp thời.
Nam sinh cho biết trước khi nhập viện, em thường thức khuya, ăn uống thất thường, nhịn ăn, hoặc ăn những món không lành mạnh. Bệnh nhân đã đi khám ở một cơ sở y tế khác, được chẩn đoán loét tá tràng và điều trị. Tuy nhiên, em vẫn giữ thói quen ăn uống thất thường, dẫn đến thủng ổ loét.
Êkíp y bác sĩ đã hội chẩn khẩn và thống nhất phương án phẫu thuật khâu phục hồi chỗ thủng. Trong quá trình mổ, các phẫu thuật viên nhận thấy lỗ thủng mặt trước môn vị - tá tràng, kích thước khoảng 2 cm và nhiều dịch đục lan khắp bụng. Êkíp tiến hành khâu kín lỗ thủng, lau rửa sạch dịch bẩn và đặt dẫn lưu ổ bụng.
Ca phẫu thuật thành công sau hơn hai giờ. Người bệnh được chuyển về khoa Ngoại Tổng quát để tiếp tục theo dõi và điều trị tích cực. Sức khỏe thiếu niên hồi phục tốt, vết mổ khô, ăn uống bình thường và hiện đã xuất viện.
Bệnh nhân được bác sĩ thăm khám sau phẫu thuật. Ảnh: BVCC
Thủng tạng rỗng là một cấp cứu ngoại khoa nguy hiểm, có thể đe dọa đến tính mạng người bệnh nếu không được chẩn đoán và phẫu thuật kịp thời. Khi tạng rỗng (như dạ dày, tá tràng, ruột non, ruột già...) bị thủng, thức ăn, dịch tiêu hóa và máu sẽ tràn vào ổ bụng, gây viêm phúc mạc, nhiễm trùng, nhiễm độc ổ bụng, thậm chí tử vong do sốc nhiễm khuẩn toàn thân.
Đáng lo ngại, bệnh đang ngày càng trẻ hóa. Nhiều trường hợp ở độ tuổi học sinh, sinh viên mắc bệnh do áp lực học tập, stress, thói quen thức khuya, ăn uống thất thường, sử dụng nhiều đồ cay nóng, chua, thức ăn nhanh. Những yếu tố này khiến niêm mạc dạ dày bị tổn thương, hình thành ổ loét và có nguy cơ thủng tạng rỗng.
Các bác sĩ khuyến cáo, người trẻ cần chủ động điều chỉnh lối sống để bảo vệ sức khỏe hệ tiêu hóa bằng cách ăn uống điều độ, đúng giờ; hạn chế thức khuya; tránh căng thẳng quá mức và duy trì thói quen kiểm tra sức khỏe định kỳ nhằm phát hiện sớm, điều trị kịp thời các bệnh lý tiềm ẩn.
Đặc biệt, khi xuất hiện các triệu chứng như đau vùng thượng vị, ợ chua, ợ hơi, buồn nôn hoặc đầy bụng kéo dài, người bệnh không nên chủ quan mà cần đến ngay cơ sở y tế để được thăm khám và can thiệp sớm, tránh những biến chứng nguy hiểm đe dọa sức khỏe và tính mạng.
Hướng Dương