![]() |
| Ông Thavatchai. Ảnh: VnE |
Ông Thavatchai cho rằng việc những ngôi sao Thái Lan ào ạt đổ sang chơi bóng tại VN đã giúp hai nước VN - Thái Lan hiểu biết nhau nhiều hơn. Về nhận xét này, mới đây khi sang Thái Lan công tác, trò chuyện với một số cổ động viên bóng đá Thái, phóng viên rất bất ngờ trước sự am hiểu của họ về V-League. Nhiều người đã liệt kê chính xác tên và CLB mà những cầu thủ Thái khoác áo. Thậm chí có CĐV còn biết chính xác số lần Kiatisuk ra sân trong đội hình chính của HAGL.
Họ rành bởi báo chí Thái luôn bám sát và thông tin đầy đủ về hành trình của các ngôi sao Thái tại VN. Chỉ vài ngày ở Thái Lan, phóng viên đã thấy hàng chục tờ báo Thái đưa thông tin về cuộc thương lượng giữa HLV đội tuyển Thái Chanvit và đội Đồng Tháp.
Nhiều người đã giải thích việc nhiều ngôi sao Thái chọn V-League vì mức thu nhập cao. Thật vậy, lương tháng của các cầu thủ thuộc loại giỏi ở Thái chỉ từ 500-750 USD. Cá biệt như Kiatisuk cũng chỉ vào khoảng 1.000 USD. Tuy nhiên, họ phải chịu toàn bộ việc ăn, ở, di chuyển khi đến tập luyện cùng CLB. Nhưng ở VN, ngoài mức lương cao họ còn nhận được những khoản ưu đãi khác như nhà ở miễn phí, tiền thưởng thắng trận.
![]() |
|
Kiatisuk và các CĐV nhí ở Pleiku. Ảnh: TTO. |
Cách đây vài mùa bóng, cô vợ Asarapa Senamuang của anh từng vô tình hé lộ Kiatisuk có mức lương 10.000 USD/tháng khi chơi cho HAGL trên website của chồng. Các cầu thủ như Nirut, Sarayoot hay Issawa cũng có mức lương hàng nghìn USD mỗi tháng. Gần đây, HAGL đã trả cho tiền vệ Thonglao mức lương không dưới 2.500 USD/tháng.
Tuy nhiên, Kiatisuk đã lý giải sự kiện các ngôi sao Thái đổ sang VN ở một góc độ khác: "V-League là giải đấu có chất lượng cao và thu hút sự chú ý của khán giả nhiều hơn Thai League. Kế đến là tình cảm nồng hậu mà người dân dành cho bóng đá. Trận đầu tiên tôi ra sân, khán giả đến kín sân. Đi đâu và làm gì, khán giả cũng gọi tên mình xin chữ ký. Ở Thái Lan, đó là một điều rất hiếm đối với cầu thủ".
Theo Kiatisuk, trong tương lai, làn sóng cầu thủ Thái đổ xô vào VN sẽ gia tăng. Anh nói: "Đối với các cầu thủ chưa biết nhiều về VN, họ sẽ quyết định sang VN vì lý do tài chính. Nhưng dần dần, họ sẽ nhận ra VN là ngôi nhà ấm cúng cho mọi cầu thủ".
(Theo Lao Động)

