ADSL ra đời đã khiến người tiêu dùng ngoảnh mặt với dịch vụ truy cập Internet qua điện thoại (dial-up). Trên thực tế, dial-up vẫn còn tồn tại, nhưng không hiệu quả đối với người sử dụng và nhà cung cấp dịch vụ. Các nhà cung cấp dịch vụ không còn chú trọng vào mảng dịch vụ này.
Tổng thuê bao (TB) ADSL của cả nước hiện nay đạt khoảng 250.000 hợp đồng. Mức tăng trưởng khá nhanh, nhưng vẫn chưa đáp ứng được nhu cầu lắp đặt mới của khách hàng. Nhiều khu vực ngay tại hai thành phố lớn Hà Nội và TP HCM vẫn chưa có cáp kéo đến. Đó chính là "đất sống" của dial-up dù là "thoi thóp".
Công nghiệp nội dung ở VN đang manh nha phát triển, các dịch vụ giá trị gia tăng bắt đầu được cung cấp nhiều lên, càng đẩy dial-up vào đường cùng vì tốc độ kỹ thuật không đáp ứng. Nhưng ADSL cũng chỉ là một trong nhiều xu hướng mới "bức tử" dial-up.
Tại các thành phố lớn và một số thị tứ, việc mở ra các "điểm nóng" (hotspot) truy cập Internet không dây tốc độ cao (wifi) dần trở thành thời thượng, phổ biến nhất là những quán càphê wifi ở Hà Nội và TP HCM.
Dial-up còn có thể rất hữu dụng tại những tỉnh lẻ, vùng nông thôn..., nhưng khoảng cách "văn minh Internet" giữa khu vực này với thành thị lớn sẽ thu hẹp dần khi dịch vụ WiMax (truy cập Internet không dây ở quy mô rộng hơn WiFi) được 4 đơn vị VNPT, VTC, FPT, Viettel thử nghiệm thành công và cung cấp rộng rãi từ sau năm 2007 (VNPT đang thử nghiệm tại Lào Cai).
Dịch vụ điện thoại cố định trầm lắng
Mật độ điện thoại/dân số tại VN tăng nhanh trong những năm gần đây chủ yếu nhờ vào mức tăng trưởng phi mã của thị trường TTDĐ. Trong cơ cấu chung, số TB ĐTDĐ trong cả nước chỉ trong vài năm trở lại đây đã qua mặt số TB điện thoại cố định (ĐTCĐ) hiện chiếm trên 60% trong số TB điện thoại.
Theo dự đoán, tỷ lệ TB ĐTDĐ sẽ tiếp tục gia tăng lên 70% vào năm 2010 khi VN đạt con số 52 triệu TB. Tại TP HCM, thị trường viễn thông sôi động nhất nước, trong 6 tháng đầu năm, chỉ tính riêng số TB ĐTDĐ trả sau phát triển mới thuộc khu vực kinh doanh địa phương quản lý, đã gấp hơn 13 lần số TB ĐTCĐ (239.000 số so với 17.700 số).
Sự "tăng trưởng nóng" của thị trường TTDĐ đã cuốn các nhà cung cấp dịch vụ vào vòng xoáy cạnh tranh từ khuyến mãi, giảm giá đến việc tung ra các gói cước mới. Oái oăm thay, chính các nhà điều hành mạng di động cũng hầu hết là các nhà cung cấp dịch vụ ĐTCĐ, vì thế khi sự quan tâm có thiên lệch đã tạo ra tình trạng "người đắp chăn bông, kẻ lạnh lùng" dẫn đến sự trầm lắng của thị trường ĐTCĐ.
Thị trường dịch vụ này hiện chủ yếu vẫn do VNPT cung ứng. Viettel dù đã triển khai dịch vụ ĐTCĐ đến hơn 24 tỉnh, thành, nhưng tổng số TB chỉ mới hơn 100.000 số. SPT đang triển khai quanh quẩn tại TP HCM. Dù có giấy phép nhưng đến giờ EVN Telecom vẫn chưa triển khai dịch vụ ĐTCĐ.
Tình hình này vô hình trung tạo điều kiện cho VNPT một mình một chợ gây bất lợi cho người tiêu dùng vì tại một số địa phương khách hàng vẫn phải chờ đợi rất lâu mới được lắp đặt ĐTCĐ. Theo các nhà chuyên môn, dịch vụ ĐTCĐ cũng không dễ khởi sắc hơn trong những năm tới khi người tiêu dùng cũng đang bị cuốn vào thị trường TTDĐ.
(Theo Lao Động)