![]() |
NĐT cần thận trọng kiểm chứng thông tin từ nhiều nguồn khác nhau. |
Ngày 10/5, thị trường gồng mình vượt qua ngưỡng 1.000 điểm của VN-Index. Trong cơn "bĩ cực" trước đó, ít ai tin tin thị trường có thể trở lại ngưỡng VN-Index 1.000 điểm nhanh như vậy. Nhiều người thở phào, song không ít người tiếp tục lo vì chưa biết thị trường đã phục hồi thực sự hay chỉ tạm thời.
Một chuyên gia chứng khoán cho rằng, trong bối cảnh VN-Index xấp xỉ 1.000 điểm, thì không nên mua vào các cổ phiếu (CP) "blue-chip" vì giá của nó quá cao. NĐT cần lựa chọn các loại CP đạt được khoảng 70% "tiêu chuẩn" an toàn. Cụ thể là không nên mua những CP có giá lớn hơn 3 lần so với giá trị thực tế (thể hiện qua các con số của báo cáo tài chính).
Đặt vào "tầm ngắm" các CP có chỉ số P/E nhỏ hơn 30, CP của các công ty có cơ cấu vốn cổ phần: 30% Nhà nước, 30% cán bộ nhân viên và 40% vốn bên ngoài. Trong danh sách ưu tiên đầu tư, nên đặt các công ty có sản phẩm, dịch vụ thiết yếu cho cuộc sống lên đầu, sau đó mới đến các công ty khác. Việc làm ăn của doanh nghiệp đều thể hiện trên các báo cáo tài chính nên khi quan sát các báo cáo này, cần chú ý các công ty có doanh thu tăng liên tục ít nhất 3 năm. Doanh thu không nhất thiết phải tăng cao nhưng phải tăng liên tục.
Điều mà các chuyên gia chứng khoán nhắc nhở các NĐT là khi đồng tiền sinh lời quá nhanh thì rủi ro đi kèm sẽ rất lớn, giá CP ảo tất có ngày sẽ trở về giá trị thật.
Chuyên gia chứng khoán Đinh Thế Hiển lưu ý: "Mức sinh lời bình quân của CP không thể vượt qua quá xa mức tăng trưởng của nền kinh tế, song điều chắc chắn là nó sẽ cao hơn lãi suất ngân hàng và hiện nay kênh đầu tư chứng khoán hấp dẫn hơn các kênh đầu tư vốn khác (bất động sản, vàng, gửi tiết kiệm...).
NĐT nếu muốn an toàn cần có chiến lược 3 bước: Một là chọn mua CP thông qua phân tích các tiêu chuẩn. Hai là sau khoảng một năm tham gia thị trường, có thể huy động thêm vốn từ các nguồn khác nhưng không quá 30% trên tổng vốn đầu tư; đồng thời chia sẻ rủi ro bằng cách chuyển một phần đầu tư vào các quỹ đầu tư tương hỗ. Ba là một khi đã trở thành NĐT chuyên nghiệp thì có thể "nhìn ngắm" các CP rủi ro và lợi nhuận cao.
Theo ông Hiển, nên lựa chọn đầu tư ít nhất 3 loại CP khác nhau và tối kỵ chuyện vay mượn tiền bạc, cầm cố tài sản để đầu tư vào CP.
Nhà phân tích chứng khoán H. nhận định: "TTCK sinh lời khoảng 20%/năm là đã cao. Nhiều người kỳ vọng mức sinh lời 100% hay hơn nữa là điều không tưởng. Thời gian qua, nhiều người giàu to nhờ chứng khoán song cũng có không ít người trắng tay vì chứng khoán, trong đó không chỉ là những NĐT nhỏ lẻ thiếu kinh nghiệm mà có cả những NĐT đầy kinh nghiệm song vì quá ham lợi nên chuốc lấy thất bại".
Phần lớn NĐT đều cho biết họ đang hết sức thận trọng trong thời điểm hiện nay. Một NĐT tên T. tại sàn ACBS cho biết: "Người ta đôi khi mua một loại CP chỉ vì một thông tin tốt. Phần lớn thông tin được cung cấp đều có mục đích nên NĐT cần kiểm chứng cẩn thận bằng nhiều nguồn khác nhau".
Anh T., giám đốc một trung tâm kinh doanh bất động sản, cho biết ngoài việc bám chặt diễn biến thị trường, hàng đêm, anh luôn theo dõi thêm tin tức thời sự về TTCK nước ngoài.
"Không thể lơ là bất cứ thông tin gì liên quan đến thị trường, vận may không bao giờ lặp đi lặp lại", anh T. nói.
(Theo Thanh Niên)