![]() |
|
Vết nứt trên mặt đường. |
Theo Ban quản lý các dự án trọng điểm phát triển đô thị Hà Nội, mục tiêu ban đặt ra với UBND TP là sẽ chính thức đưa hầm dành cho người đi bộ thuộc nút giao thông Ngã Tư Sở vào hoạt động từ 1/5.
Hầm đi bộ có tổng chiều dài hơn 400m với 4 cửa hầm A, B, C và D. Hầm được thiết kế hiện đại với chiều rộng gần 3m, cao 2,7m, được bố trí ánh sáng, hệ thống camera theo dõi, giám sát hoạt động toàn bộ khu vực trong hầm.
Có mặt tại hiện trường thấy oàn bộ khu vực dự án vẫn ngổn ngang với các thiết bị thi công, các hạng mục đều dang dở. Phần xảy ra sự cố lún, nứt đường, nhà dân là tại vị trí cửa hầm D (phía đường Nguyễn Trãi và Trường Chinh).
Mặt đường nhựa mới được thảm đã bị xé toác, vệt rãnh phá kéo dài cả trăm mét, rộng hơn 30cm. Còn toàn bộ hơn 20 căn nhà bám dọc hạng mục trên cũng chịu cảnh tương tự, trong đó các nhà mặt đường từ số 389-411 Trường Chinh bị lún nứt nghiêm trọng. Ngoài ra, những ngôi nhà phía sau, sâu vào hơn 30m, phần tường cũng bị kéo xệ gây lún và nứt toác. Vệt nứt chạy dọc tường kéo dài, có thể đưa cả bàn tay vào lọt.
Với áp lực chỉ hơn 1 tháng nữa là phải đưa hầm bộ hành vào khai thác, nhưng thực tế khối lượng các hạng mục vẫn ngổn ngang như hiện nay (hệ thống cáp ngầm chưa di chuyển xong, phần cửa hầm mới làm thô, mặt bằng chưa hoàn thiện...) thì liệu có thông hầm đúng tiến độ? Theo phản ánh của nhiều người dân, do bị ép chạy theo tiến độ (hoàn thành vào 1/5) nên các đơn vị thi công đã chạy đua, dẫn đến thi công ẩu.
Một điều có thể khẳng định, nếu đơn vị thi công và chủ đầu tư (Ban quản lý các dự án trọng điểm phát triển đô thị HN) vẫn tiếp tục thi công công trình mà không có biện pháp khắc phục thì nhiều ngôi nhà sẽ sập đổ bất cứ lúc nào.
![]() |
|
Vết nứt trên tường nhà. |
Ông Nguyễn Tất Khải (nhà số 409 Trường Chinh) cho biết, trước đây đã từng xảy ra nứt do thi công hầm bộ hành nhưng đó chỉ là những vết rạn nhỏ. Tuy nhiên, đêm 26/3, do đơn vị thi công thi công ẩu đã dẫn tới sự cố nghiêm trọng này.
Qua quan sát, tại vị trí cửa hầm D, đơn vị thi công cũng chỉ cắm giàn cọc cừ quá mỏng, không có hệ thống chống đỡ nhằm đảm bảo không xô lệch. Cũng tại vị trí này, rất may cây cột điện cao hơn 20m đã không đổ xuống mà chỉ lún sâu xuống mặt đất tới 5m.
Tại hiện trường, kỹ sư Đinh Văn Võ (Ban quản lý các dự án trọng điểm phát triển đô thị HN) cho biết, sẽ báo cáo với lãnh đạo ban về sự cố này. Ông Võ thừa nhận giá đỡ của hệ thống cọc cừ quá mỏng và không lường hết do hệ thống đường ống nước D600 bị bục trong đêm 26.3.
Sau sự cố tại hầm đi bộ nút giao thông Ngã Tư Vọng thì đây là sự cố thứ hai liên tiếp xảy ra khi thi công hầm đường bộ.
(Theo Lao Động)

