![]() |
Theo Hiệp hội thép, đây là một tiền lệ nguy hiểm. Thế nhưng không chỉ riêng gì hiệp hội mà cả Bộ Thương mại, dù được Chính phủ yêu cầu kiểm tra, xử lý, nhưng đến nay vẫn lúng túng. Cho đến nay, 5.000 tấn thép do công ty thép Việt Ý thuê đối tác Trung Quốc gia công và nhập khẩu đã "xâm nhập" vào VN. Điều đó có thể tạm kết luận rằng việc thuê gia công, nhập khẩu cũng như bán số thép trên của công ty thép Việt Ý là hợp pháp. Điều này chứng minh qua việc công ty thép Việt Ý đã tuân thủ đầy đủ những quy định về ghi nhãn hàng hoá; xuất xứ; chất lượng sản phẩm. Cũng chính vì thế mà số lượng thép trên đã khá dễ dàng thông quan và vận chuyển về kho chứa của công ty thép Việt Ý. Tuy nhiên, dù phương thức kinh doanh trên của công ty thép Việt Ý được chấp nhận bởi tính hợp pháp; song rõ ràng đã không hợp tình. Tất cả các công ty thép trong nước đã nhất loạt phản ứng khi cho rằng: Hành động của công ty thép Việt Ý đã xâm phạm đến lợi ích của các thành viên hiệp hội. Đồng thời tạo ra một tiền lệ nguy hiểm. Cụ thể, nếu như các công ty khác cũng thực hiện phương thức kinh doanh trên thì sản xuất trong nước sẽ bị đình đốn, ảnh hưởng đến công ty và người lao động. Nếu tiền lệ này được chấp nhận, hậu quả thật khó lường vì ngành thép VN hoàn toàn có thể bị bóp chết; thị trường VN sẽ bị lệ thuộc cả về chất lượng và giá cả. Tính đến nay, Hiệp hội thép VN đã có tới 2 lần công văn "cầu cứu" Thủ tướng về hướng xử lý vụ việc này. Trong khi đó, ngày 27/3, Thủ tướng cũng đã chỉ đạo Bộ Thương mại kiểm tra và xử lý theo quyền hạn và luật định. Tuy nhiên có thể nói: Bộ Thương mại đã khá chậm trễ khi đã hơn 10 ngày qua mà chưa thể tìm ra một giải pháp dù là tình thế và trước mắt. Vì thế, Hiệp hội thép kiến nghị một biện pháp khẩn cấp: Trong khi chờ cơ quan quản lý nhà nước kiểm tra xử lý, cần tạm dừng ngay việc nhập khẩu sản phẩm thép tương tự; chỉ lưu thông lượng thép đã nhập khi có kết luận chính thức. Trên thực tế, đây có thể là biện pháp tình thế chấp nhận được trong khi chờ các bộ, ngành tìm kế sách lâu dài đối phó với tiền lệ này. (Theo Lao Động) |