8 ca ghi nhận sáng 6/7 có 4 ca là F1 của nam lái xe (39 tuổi địa chỉ tại thôn Kênh Đào, xã An Mỹ, huyện Mỹ Đức, được xác định dương tính ngày 5/7) gồm: Vợ (31 tuổi) và 3 con (con trai 18 tuổi là học sinh lớp 12; hai con gái 13 và 8 tuổi). Sau khi nam lái xe có kết quả dương tính, 4 người trong gia đình đều có triệu chứng nghi ngờ mắc bệnh, được lấy mẫu xét nghiệm nhanh tối 5/7 cho kết quả dương tính.
4 mẫu bệnh phẩm này cũng được gửi đến CDC Hà Nội để làm xét nghiệm khẳng định. Sáng 6/7 cho kết quả dương tính với nCoV.
Hiện tại, cả 5 người trong gia đình nam lái xe đều được chuyển đến điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Đức Giang.
Cơ quan chức năng đã điều tra, truy vết, xác minh sơ bộ được 401 trường hợp tiếp xúc gia đình nam tài xế, trong đó có 60 F1, 194 F2 và 147 F3.
Cơ quan chức năng đang tiếp tục truy vết những người liên quan.
Ngoài ra, trong ngày 5/7, UBND huyện Mỹ Đức đã tiến hành lập chốt kiểm soát, khoanh vùng cách ly y tế khu vực có dịch đối với ổ dịch tại thôn Kênh Đào, xã An Mỹ, gồm 618 hộ gia đình với 2.190 nhân khẩu.
3 ca là F1 của bảo vệ công ty SEI thuộc Khu công nghiệp Bắc Thăng Long (trọ ở Đông Anh, từng về Bắc Giang, được phát hiện dương tính nCoV ngày 5/7),
Trường hợp 5, nữ 34 tuổi, là F1 cùng xóm trọ thường xuyên tiếp xúc nam bảo vệ dương tính. Chị là nhân viên công ty MOLEX. Sơ bộ có 12 trường hợp F1 cùng phân xưởng tại công ty MOLEX).
Trường hợp 6 và 7, đều là nam, 46 tuổi và 43 tuổi, là F1 làm bảo vệ cùng ca trực tiếp xúc hàng ngày với F0 tại công ty TNHH SEI.
Trường hợp 8 là một ca dương tính tại Hoàng Mai liên quan đến chuyến bay về từ TP HCM. Bệnh nhân nam, 42 tuổi (địa chỉ: Tân Mai, Vĩnh Hưng, Hoàng Mai), là F1 - lái taxi chở 4 bệnh nhân Thanh Hóa dương tính nCoV (chuyến bay VN286 ngày 3/7, từ TP HCM ra Hà Nội).
Như vậy, tính từ tối 5/7, Hà Nội đã ghi nhận 10 ca dương tính với nCoV, trong đó Đông Anh 4 ca, Mỹ Đức 5 ca, Hoàng Mai 1 ca.
Đăng Khoa