![]() |
Biệt thự bạc tỷ ở thị xã Hồng Lĩnh của ông Lê Đức Hiền. |
Huyện nào cũng có hàng nghìn bộ hồ sơ giả. Tại huyện Kỳ Anh, có 1.500 hồ sơ thuộc loại này trong đó khá nhiều được hợp thức hóa qua Hội đồng Giám định y khoa của tỉnh.
Phòng Cảnh sát kinh tế Công an Hà Tĩnh lần ra một đường dây do Hoàng Thị Cận (52 tuổi, quê xã Kỳ Phú, Kỳ Anh) móc nối với ông Nguyễn Tiến Khởi, cán bộ phòng LĐ-TB&XH huyện và Dương Thị Trâm (quê xã Kỳ Văn), kế toán của Hội đồng Giám định y khoa tỉnh.
Hoàng Thị Cận đã tập hợp được 23 người muốn làm thẻ thương binh giả mang ra giao cho Trâm. Nguyễn Xuân Mười, chồng của Trâm cầm số hồ sơ này vào gặp lãnh đạo phòng LĐ-TB&XH huyện Kỳ Anh xin giấy chứng nhận thương tật. Mỗi bộ hồ sơ Mười “bồi dưỡng” cho lãnh đạo ở đây 300-500 nghìn đồng.
Xong thủ tục ở huyện, Mười thông qua Lê Bá Dào và chi cho Dào 500.000 đồng/bộ.
Khi các “cửa” từ xã đến tỉnh đã lọt, Dương Thị Trâm thông qua bác sỹ Thái Thị Tuyết là Phó chủ tịch Hội đồng (54 tuổi) và các bác sỹ Nguyễn Thị Hậu (55 tuổi) và Lê Đức Hiền (58 tuổi) khám xếp loại thương tật, bình quân mỗi bộ Trâm phải chi 500.000 đồng...
Công an Hà Tĩnh đã khởi tố các bị can nói trên theo Điều 279 Bộ luật Hình sự với tội danh nhận hối lộ. Ngày 21/9, Tuyết, Hậu, Hiền, Trâm đã bị tạm giam 4 tháng để tiến hành điều tra.
Hội đồng Giám định y khoa tỉnh Hà Tĩnh có 8 thành viên, nay bị bắt 4. Hiện tại 2 y sĩ là Phan Huy Lĩnh và Thái Thị Long có liên quan cũng đang bị cơ quan điều tra tiếp tục điều tra làm rõ. Ngoài ra, bà Phan Thị Ninh, Phó giám đốc Sở Y tế Hà Tĩnh kiêm Chủ tịch Hội đồng Giám định y khoa tỉnh cũng đang bị xem xét trách nhiệm.
![]() |
Giám định viên Lê Đức Hiền. |
Trong 8 bị can mới khởi tố, có 4 bị can được tại ngoại gồm: Nguyễn Hồng Sơn, Phó trưởng phòng LĐ-TB&XH huyện Kỳ Anh (tội nhận hối lộ), Nguyễn Xuân Mười (53 tuổi, quê ở xã Song Lộc, Can Lộc), Hoàng Thị Cận và Đặng Thái Trường, (quê ở Xuân Giang, Nghi Xuân). Ba bị can sau đều bị khởi tố về tội môi giới đưa hối lộ.
Sáng 22/9, phóng viên Tiền Phong tìm về thị xã Hồng Lĩnh hỏi nhà bác sỹ Lê Đức Hiền (nguyên là Giám đốc bệnh viện thị xã này). Dinh cơ của Giám định viên y khoa Lê Đức Hiền là ngôi nhà 3 tầng rất sang trọng có hai mặt tiền chiều dài mỗi bề hơn 50 mét. Những người dân ở đây cho biết: “Ông ấy đâu chỉ có một nhà mà còn nhiều đám đất ở thị xã...”.
Cả tỉnh Hà Tĩnh có khoảng 10.000 bộ hồ sơ thương binh giả. Đến nay, vụ án này đã khởi tố 13 bị can.
Công an Hà Tĩnh đang tiếp tục điều tra mở rộng.