Các ca này chưa được Bộ Y tế ghi nhận nên tạm gọi là nghi nhiễm. Ca thứ nhất là nữ, 50 tuổi, trú xã Nghi Diên, huyện Nghi Lộc làm nghề buôn bán chợ đầu mối Vinh. Ngày 24/6 người này được test nhanh 3 lần có kết quả dương tính, sau đó được gửi mẫu CDC xác định dương tính nCoV.
Ca thứ 2, là nữ 47 tuổi, trú xã Trung Phúc Cường (huyện Nam Đàn) làm nghề buôn bán tại chợ đầu mối Vinh. Ngày 24/6 thấy mệt mỏi, đau rát họng đi khám tại cơ sở y tế và được test nhanh Covid-19 hai lần cho kết quả dương tính, sau đó được xét nghiệm khẳng định.
Ca thứ 3 là nữ, 33 tuổi, trú xã Quỳnh Vinh, thị xã Hoàng Mai làm nghề buôn bán rau tại chợ Vinh. Là F1 của một bệnh nhân đã công bố từ trước.
Riêng chợ đầu mối Vinh trong ba ngày qua đã phát hiện có 8 ca liên quan. Ông Nguyễn Văn Định, Giám đốc Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Nghệ An, cho hay nguy cơ lây lan dịch bệnh tại khu chợ nêu trên rất cao do các ca bệnh được phát hiện đều chưa rõ nguồn lây, trong khi số lượng người đã mua bán và đi qua khu vực này trong hàng chục ngày qua rất lớn.
"Những ai từng tới chợ đầu mối trong những ngày qua thì cần hợp tác, khai báo ngay để được xét nghiệm miễn phí, ngăn chặn dịch lây lan", ông Định nói.
Ca thứ 4 mà CDC công bố là bé trai 8 tuổi, trú xã Quỳnh Vinh, thị xã Hoàng Mai. Bệnh nhân là F1 của ca thứ 3 (làm nghề buôn bán ở chợ Vinh)
Ca thứ 5, là nữ, 65 tuổi, trú xã Nghĩa Hiếu, huyện Nghĩa Đàn. Bà là F1 của một ca bệnh đã được công bố từ trước.
Ca thứ 6, là nữ, 48 tuổi, trú tại tỉnh Quảng Ngãi. Là lái xe chở hàng đông lạnh từ Đức Phổ (Quảng Ngãi) ra Quảng Ninh để giao hàng. Ngày 24/6 trên đường đi bệnh nhân xin được test nhanh Covid-19 ở bệnh viện Minh An (Quỳnh Lưu) cho kết quả 2 lần dương tính, sau đó được gửi mẫu CDC tỉnh xác định dương tính nCoV.
Từ 13/6 tới sáng nay, Nghệ An phát hiện 51 ca Covid-19. Trong đó TP Vinh 32 ca; Diễn Châu 9; thị xã Hoàng Mai 2; huyện Nam Đàn 2; huyện Tân Kỳ, Quỳ Hợp, Đô Lương, Nghi Lộc, Quỳnh Lưu, Nghĩa Đàn mỗi nơi 1 ca.