![]() | ||
Với chủ đề "Việt Nam-Một tương lai tươi sáng cho doanh nghiệp Mỹ", 3 vấn đề chính được hai bên thảo luận gồm: Chiến lược và kế hoạch phát triển; chính sách thương mại sau khi Việt Nam gia nhập WTO; chiến lược phát triển thị trường. Đối thoại với các doanh nghiệp (DN) Mỹ tại diễn đàn có lãnh đạo các bộ Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Công nghiệp, Bưu chính-Viễn thông, Văn hóa-Thông tin, Khoa học và Công nghệ. Chủ đề "Chính sách thương mại sau gia nhập WTO" do ông Lương Văn Tự, Thứ trưởng Bộ Thương mại trình bày.
Các tập đoàn Mỹ đánh giá cao tiềm năng của Việt Nam, coi Việt Nam là "miền đất hứa" về đầu tư hiện nay trên thế giới. Các DN Mỹ hy vọng sau diễn đàn sẽ tìm được những dự án FDI chất lượng cao, tập trung vào những lĩnh vực như xây dựng cơ sở hạ tầng, dịch vụ tài chính, CNTT, giáo dục... mà Việt Nam cũng đang quan tâm. Một quan chức cao cấp của Bộ Thương mại Việt Nam tiết lộ, hiện Chính phủ Việt Nam, các công ty Việt Nam và các công ty Mỹ khẩn trương chuẩn bị cho ít nhất 6 hợp đồng đối tác chiến lược khổng lồ dự kiến sẽ được ký trong chuyến thăm Mỹ của Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết vào tháng 6 tới. Ông Đoàn Xuân Hưng, Vụ trưởng Vụ Tổng hợp kinh tế, Bộ Ngoại giao, đơn vị chủ trì cuộc hội thảo nhận định: "Người Mỹ có so sánh Việt Nam với các thị trường xung quanh. Những tập đoàn của họ vô cùng lớn, khi đầu tư vào sẽ rất mạnh. Tất nhiên khi có điều kiện thuận lợi, họ mới đầu tư. Thực tế đã có những dự án họ đặt ra lên tới hàng tỉ USD, chẳng hạn dự án xây dựng cầu cảng, nhà máy nhiệt điện, nhà máy điện dùng gas ở miền Nam".
Tại diễn đàn, nhiều DN Mỹ đưa ra những nhận xét về môi trường đầu tư của Việt Nam hiện nay. Người đứng đầu của Ford Motor tại Việt Nam, Tim Tucker cho rằng: "Sau khi Việt Nam gia nhập WTO, chúng ta chờ đợi gì? Đó là việc tiếp tục thực thi các cam kết đưa ra khi gia nhập WTO. Chúng ta có thể làm việc cùng nhau để thực hiện các cam kết đó. Với chúng tôi, các vấn đề cụ thể là lộ trình chính sách ô tô, giảm thuế nhập ô tô đã sử dụng". Một nhân vật quen thuộc, bà Virginia Foote, Chủ tịch Hội đồng Thương mại Việt-Mỹ đến Việt Nam lần này với vai trò mới là chủ tịch một quỹ đầu tư của Mỹ tại Việt Nam cho biết: "Có rất nhiều vấn đề mà các công ty vẫn lo lắng. Đấy là việc phát triển cơ sở hạ tầng, việc thực thi các cam kết WTO một cách hiệu quả. Các công ty cũng quan tâm đến việc quản trị tốt cả về phía các công ty, việc giám sát tham nhũng. Họ cũng lo lắng về tốc độ ra quyết định. Đôi khi các công ty tương đối thất vọng vì cho rằng việc ra quyết định chậm trễ hơn lẽ ra cần phải nhanh, một số người cho rằng cần thúc đẩy tốc độ ra quyết định ở Việt Nam". (Theo Thanh Niên) |