Công Phượng không có tên trong danh sách triệu tập của HLV Miura chuẩn bị cho trận gặp Đài Loan ngày 8/9. HAGL cũng chẳng có cái tên nào được vị HLV người Nhật Bản triệu tập đợt này. Theo các chuyên gia trong nước, danh sách lần này của HLV Miura là “chuẩn và không bất ngờ”.
Ông Nguyễn Quốc Tuấn có thời gian làm trợ lý cho HLV Miura. Ảnh: PA.
HLV Nguyễn Quốc Tuấn - người thầy của Công Phượng tại HAGL cho biết: “Khi nghe danh sách sơ bộ, tôi không ngạc nhiên khi không có cầu thủ nào của HAGL được triệu tập đội tuyển. Xét trên khía cạnh phong độ, các học trò của tôi có thể chưa đáp ứng yêu cầu của HLV Miura bởi hai trận thắng là chưa đủ để thuyết phục ông ấy. Công Phượng lại có trận ngồi ngoài ở trận thắng Đồng Nai. Tập trung cho một trận đấu, phong độ cầu thủ rất quan trọng và là yếu tố quyết định để được gọi.
Ngoài ra về mặt triết lý, HLV Miura chọn những cầu thủ mà ông thấy phù hợp cho cách chơi của mình đang xây dựng. Các cầu thủ tôi còn trẻ và còn tích lũy thêm nhiều. Việc không triệu tập cũng giúp các cầu thủ tập trung cùng đội trong giai đoạn quan trọng quyết định tấm vé trụ hạng hiện nay”.
Tiền đạo Công Phượng có bàn thắng mở tỷ số cho đội bóng phố núi khi tiếp SLNA từ chấm 11m ở vòng 22. Nhưng ngay sau đó, anh phải nhận thẻ vàng và buộc ngồi ngoài trong chiến thắng 2-1 của HAGL trên sân Đồng Nai. Tính cả hành trình dài từ sau SEA Games 28 đến nay, phong độ của Công Phượng tại HAGL không tốt, rất phập phù.
Chuyên gia Đoàn Minh Xương nhận xét: “Tôi nghĩ danh sách lần này của HLV Miura là chuẩn. Nếu tôi là HLV Miura, tôi cũng không chọn cầu thủ nào của HAGL cho lần tập trung này. Đội bóng phố núi có hai trận thắng là quá ít và chưa đủ để thuyết phục ông Miura điền cái tên nào vào danh sách. Tuấn Anh không rõ nét. Công Phượng phập phù. Chỉ có Hoàng Thiên là tương đối nhưng so ra vẫn còn thua nhiều cái tên ở các CLB khác.
Khi chuẩn bị cho một trận đấu cụ thể, việc triệu tập đội tuyển dựa trên phong độ cầu thủ, tính kế thừa từ trước về mặt lối chơi rất quan trọng. Ông Miura lên danh sách như vậy là hợp lý. Nếu Công Phượng có phong độ tốt, có lẽ HAGL không phải ngụp lặn ở cuối bảng như hiện nay.
Anh ấy là cầu thủ có tốt chất đột biến. Nhưng suốt thời gian qua điều ấy không thấy thể hiện và có dấu hiệu bị tâm lý mỗi khi ra sân. Trong khi như Văn Quyết của Hà Nội T&T không chỉ có tính đột biến mà còn kinh nghiệm, phong độ đang rất cao. Đình Tùng thì cần mẫn, hơn hẳn Công Phượng nên xứng đáng”.
Theo cựu HLV Bình Dương, không nên quá để ý đến Công Phượng bởi “đó mới là cách giúp Phượng sớm tìm lại phong độ của bản thân”.
Công Vinh của Bình Dương gần đây cũng tịt ngòi nhưng anh vẫn có tên trong danh sách. Ông Xương nhìn nhận: “Công Vinh gần đây ít nổ súng. Nhưng vai trò của anh ở Bình Dương vẫn là rất lớn trên hàng công. Kinh nghiệm, bản lĩnh của cầu thủ này là không thể bàn cãi cho đội tuyển lúc này, đặc biệt là Vinh cùng các cầu thủ như Văn Quyết rất hiểu nhau”.
“Tôi đang chờ đợi xem liệu Vũ Minh Tuấn của Than Quảng Ninh liệu có tên hay không. Anh này có tính đột biến cao nhưng chưa thấy có tên trong danh sách sơ bộ. Nếu Tuấn không được triệu tập là điều khá đáng tiếc”, ông Xương kết thúc câu chuyện.
Ngọc Hà