Ngày 3/3, chính quyền xã Công Thành (huyện Yên Thành) cho biết một nam giáo viên công tác tại trường THCS ở địa bàn tử vong do bệnh dại.
Cuối tháng 2 vừa qua, giáo viên này có biểu hiện bất thường nên người nhà đưa vào Trung tâm Bệnh nhiệt đới (Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An). Tại đây, bệnh nhân có biểu hiện sợ gió, ánh sáng, mệt mỏi. Bác sĩ xác định người bệnh đã bị phát bệnh dại do chó cắn và không thể cứu chữa.
Người thân sau đó tiếp tục đưa thầy giáo này lên tuyến trên, tuy nhiên hai hôm sau thì tử vong. Cuối 2019, trong lúc đi đường, nam giáo viên bị một con chó lạ cắn vào chân. Vì chủ quan nên nạn nhân không tiêm phòng và cũng không theo dõi được con chó đã cắn.
Năm 2019, Việt Nam ghi nhận 54 người tử vong vì bệnh dại ở 21 tỉnh thành. Dại là một trong những bệnh truyền nhiễm lâu đời và đáng sợ nhất lịch sử nhân loại. Khi đã lên cơn, bệnh nhân chắc chắn tử vong.
Bác sĩ khuyến cáo, cần quản lý tốt và tiêm vắcxin dại cho chó để loại trừ lây truyền bệnh dại trong đàn chó và ngăn ngừa lây sang người. Những người bị chó cắn cũng cần được tiêm vắcxin dại sớm và đầy đủ để phòng bệnh. Tiêm vắcxin cho chó là biện pháp hiệu quả nhất về cả chi phí và tính bền vững để người bị chó cắn không bị chết vì bệnh dại.