Khi trả lời phóng viên, ông Định đã “nhận lỗi về những sai sót trong phương pháp giảng dạy”, không thừa nhận đã hành hạ học sinh, không thừa nhận việc ăn chặn tiền lương, và hoàn toàn phủ nhận việc sàm sỡ đối với nữ sinh.
Theo đơn thư nhiều học sinh và nguyên học sinh, trong đó nhiều người ông Định đã 3 lần từ Thái Nguyên tìm đến Trung tâm Huấn luyện thể thao quốc gia I (Nhổn, Từ Liêm, Hà Nội), gặp gỡ những học viên nguyên là học sinh trường phổ thông năng khiếu TDTT Thái Nguyên về học tiếp ở đây, có đơn tố cáo ông Định.
Mỗi lần gặp, ở quán nước gần cổng Trung tâm, ông Định lại dụ dỗ, hù dọa, ép buộc họ rút đơn tố cáo việc ông ăn chặn tiền lương và sàm sỡ nữ sinh.
Các học viên này kể: “Ông ấy dọa thu lại học bạ của chúng em, dọa sẽ đề nghị cấp trên đuổi chúng em về quê, nếu chúng em không thôi tố cáo. Ông ấy đọc từng chữ, buộc chúng em viết văn bản ngược với những điều đã tố cáo, rồi đem giấy tờ đó đi đâu, làm gì, chúng em không biết”.
Nữ sinh K. cho biết: “Em từng nhiều lần bị ép…, nhưng em quyết chống lại. Ông ấy căm em lắm. Vậy mà cách đây một tuần bỗng dưng ông ấy mò đến tận nhà em (huyện Võ Nhai, Thái Nguyên), đưa cả xấp tiền, nhưng gia đình em không lý do gì nhận cả…”.
Thực tế, sau mỗi lần bị ép buộc như vậy, nhiều em lại đến báo kêu cứu; viết văn bản nhờ báo chuyển đến các cơ quan pháp luật, tái xác nhận các hành vi sai trái của ông Định mà báo nêu, đồng thời tiếp tục tố cáo ông Định đã quấy rối tình dục, thậm chí cưỡng hiếp một số nữ sinh, trong đó có vị thành niên.
Chiều 26/7, 2 học viên từng có đơn tố cáo ông Định đến tòa soạn xin rút đơn tố cáo. Theo một nguồn tin, ngày 22/7, ông Định đã đến tận nhà họ, gặp gia đình họ (ở huyện Phú Lương và huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên), cũng sử dụng các “võ” như đã sử dụng trước đó ở Nhổn…
![]() |
Thày giáo Phan Thanh Định. |
Chiều 27/7, một số học sinh khác lại gửi đơn tố cáo việc họ đang bị ông Định o ép, truy bức, nhưng họ vẫn khẳng định quyết tâm tố cáo: “Bây giờ chúng em không sợ gì nữa; chỉ mong nữ sinh lớp sau không còn bị làm nhục như lớp trước”.
Tại trường, theo xác nhận của Ban giám hiệu, trong gần chục cuộc họp kiểm điểm, ông Định chỉ thừa nhận (bằng cả lời nói lẫn văn bản) rằng mình có “sai sót” về phương pháp giảng dạy, đã xử lý kỷ luật quá nặng đối với một nữ sinh (Đỗ Thị Hồng Vân) nhưng không như báo nêu; còn lại, ông đều cho rằng “báo đăng sai”.
UBND tỉnh đã có văn bản đôn đốc các cơ quan hữu quan kiểm tra, làm rõ. Trước đó, CA thành phố Thái Nguyên đã nhận được một số đơn thư tố cáo ông Định và đang xem xét giải quyết.
Ông Lưu Công Sơn-Giám đốc Sở TDTT tỉnh Thái Nguyên cho biết: Ngay từ tháng 6/2006, khi nghe tin có đơn tố cáo ông Định, lãnh đạo Sở đã chỉ đạo Trường cho kiểm điểm. Lãnh đạo Sở coi đây là việc đặc biệt hệ trọng, phải giải quyết ngay. Ông Định đã bị đình chỉ giảng dạy.
“Mặc dù ông Định chỉ thừa nhận “thiếu sót” như thế, nhưng với những chứng cứ hiện có, Sở vẫn đủ dữ kiện quyết định kỷ luật cảnh cáo toàn ngành đối với ông Định”- Ông Lưu Công Sơn khẳng định như vậy.
Ông cũng cho biết thêm, Sở TDTT đã báo cáo UBND tỉnh về việc kiểm điểm xác minh, xử lý đối với ông Định; Lãnh đạo tỉnh đang chỉ đạo Sở Nội vụ, Sở TDTT, CA tỉnh và thành phố Thái Nguyên cùng vào cuộc, quyết làm rõ và xử lý nghiêm minh.
Ông Vũ Hùng - Phó giám đốc Công an tỉnh, Thủ trưởng cơ quan điều tra CA tỉnh Thái Nguyên - xác nhận: Vụ việc này có nhiều yếu tố nghiêm trọng, phức tạp, nhưng không quá khó để tìm ra sự thật.
Ông Vũ Hùng cũng yêu cầu các học sinh và phụ huynh học sinh hãy tiếp tục cung cấp cho cơ quan điều tra các thông tin liên quan vụ này; cơ quan điều tra đảm bảo giữ bí mật theo yêu cầu của người cung cấp thông tin và theo quy định của pháp luật.
(Theo Tiền Phong)