![]() |
Thiết bị tiết kiệm điện của La Quang. |
Loại thiết bị tiết kiệm điện dùng cho máy điều hoà nhiệt độ của doanh nghiệp tư nhân La Quang có tên Gold Time Asia - 333 được quảng cáo giảm điện năng tiêu thụ khoảng 40% từ 23h30 tới 6h30 sáng và 10% đến 20% từ 6h30 đến 23h30. Khi khách hỏi lấy gì để chứng minh đó là máy xịn, chủ một cửa hàng tại phố đồ điện Nguyễn Công Trứ (Hà Nội) chìa ra tờ giấy chứng nhận sản phẩm được đăng ký tại Trung tâm đo lường chất lượng 3 và lắp đặt kiểm tra tại Trung tâm tiết kiệm năng lượng thuộc Sở Khoa học công nghệ TP HCM. Chiếc máy có giá 500.000 đồng.
Cũng tại cửa hàng này còn bán loại máy khác được chủ cửa hàng giới thiệu là sản phẩm được sản xuất với công nghệ và linh kiện của Mỹ, bảo hành 1 năm, có thể tiết kiệm 20-25% điện năng các loại đồ điện gia dụng, giá bán từ 200.000 đồng đến 400.000 đồng/cái. Để khách tin tưởng hơn, người bán hàng tỏ ra am hiểu cơ chế hoạt động: “Sản phẩm đã được giám định và được cấp phép sử dụng. Cơ chế hoạt động của máy là làm giảm hao tổn về điện ở đường dây của hệ thống điện và thiết bị điện chứ không phải ăn cắp điện. Các phòng net là khách hàng thường xuyên của chị đấy”.
Tại một số cửa hàng trên phố Nguyễn Lương Bằng lại có bán một loại thiết bị tiết kiệm điện dùng cho máy điều hòa nhiệt độ không có nhãn mác. Theo như lời giới thiệu của nhân viên cửa hàng, đây là phát minh mới của một nhóm kỹ sư trường Bách Khoa, máy hoạt động theo chế độ lập trình sẵn có, sau 23h, nó điều chỉnh để máy lạnh hoạt động chủ yếu chỉ còn chế độ quạt. Giá 600.000 đồng/bộ, gồm cả phí lắp đặt.
Không chuyên biệt như loại máy trên, sản phẩm đề tên SP010-NV được hướng dẫn sử dụng cho các loại động cơ điện 1 pha có cường độ dòng điện nhỏ hơn 10 Amp như: tủ lạnh, điều hoà, máy kem, máy xay, máy nghiền... có khả năng tiết kiệm 10-30% điện năng tiêu thụ. Sản phẩm được quảng cáo do Tổng cục đo lường chất lượng Việt Nam cấp chứng nhận, bảo hành 2 năm, giá 350.000 đồng. Một loại thiết bị có tên gọi 30A lại được đánh bóng là linh kiện ngoại lắp ráp tại VN giá 220.000 đồng, loại lớn hơn ghi 60A giá 350.000 đồng.
Không chỉ có người dân Hà thành quan tâm tới việc tậu một chiếc máy tiết kiệm điện, thời điểm này các chợ vùng biên như Tân Thanh, Lạng Sơn, người ta truyền tai nhau các loại thiết bị nhỉnh hơn bao thuốc lá một chút, giá chỉ 30.000-40.000 đồng nhưng khi cắm vào bất cứ nguồn điện nào đang sử dụng đều có thể giảm được 15-40% mức tiêu thụ điện năng. Sang hơn một chút thì có thể mua loại máy nhãn hiệu MJK sản xuất tại Trung Quốc công suất 5.000 W, tiết kiệm được tới 40% điện năng với giá bán 200.000 đồng một chiếc.
Ngoài nhập hàng phục vụ các gia đình có mục đích tiết kiệm điện sinh hoạt, giới buôn đồ điện còn quảng cáo trên thị trường hiện có bán loại thiết bị có tên Sew Saver dùng trong lĩnh vực dệt may. Máy có công suất 250 W - 1100 W (220V, 380V) tiết kiệm 25-40% điện năng tiêu thụ, giá bán từ 300.000 đến 800.000 đồng.
Từng nhiều lần được nhờ kiểm tra khả năng tiết kiệm điện của những chiếc máy kiểu này, thạc sĩ Đào Đức Thịnh, cán bộ giảng dạy ở khoa Điện, Đại học Bách Khoa Hà Nội, cho hay một số máy có tác dụng điều chỉnh hoạt động của máy điều hoà nhiệt độ ở chế độ phù hợp có thể tiết kiệm một phần điện năng, còn phần lớn những loại thiết bị được quảng cáo là tiết kiệm điện hiện có trên thị trường không có tác dụng thật mà chủ yếu đánh lừa người tiêu dùng. Thậm chí, có loại máy còn tiêu thụ thêm điện năng để thắp sáng những chiếc đèn nhỏ có ở mặt trước của thiết bị. Theo ông Đào Đức Thịnh, thay vì trông chờ vào những loại thiết bị tiết kiệm điện, người tiêu dùng nên tự có ý thức tiết kiệm bằng cách sử dụng hợp lý các đồ dùng trong gia đình.
Cũng theo Tổng cục Tiêu chuẩn đo lường chất lượng VN, trong năm 2005, cơ quan này chưa hề cấp giấy chứng nhận cho một cá nhân hay tổ chức nào chế tạo được máy tiết kiệm điện năng dùng cho các hộ gia đình. Người tiêu dùng không nên quá tin vào những lời quảng cáo và đua nhau chi tiền mua những thiết bị này.
(Theo VnExpress)