Ngày 10/9, Chủ tịch UBND thành phố Hải Phòng Nguyễn Văn Tùng cho biết đây là vụ việc phức tạp vì diễn ra trong thời gian dài, liên quan đến nhiều cán bộ, lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Ban quản lý vườn quốc gia Cát Bà qua các thời kỳ. Tuy nhiên, thành phố kiên quyết tháo dỡ 7 điểm du lịch được xây dựng trái phép tại Vườn quốc gia Cát Bà, trả lại cảnh quan thiên nhiên, môi trường cho vịnh Lan Hạ và vườn quốc gia. Trường hợp nào cố tình không chấp hành, thành phố chỉ đạo UBND huyện Cát Hải tổ chức cưỡng chế.
Cũng theo Chủ tịch Tùng, để giảm thiểu một phần thiệt hại cho các doanh nghiệp đã bỏ ra hàng tỷ đồng để đầu tư xây dựng các công trình nghỉ dưỡng, thành phố đang giao các sở, ngành liên quan ra soát để có biện pháp hỗ trợ.
Trước đó, ngày 16/9, UBND huyện Cát Hải thành lập đoàn kiểm tra liên ngành kiểm tra hoạt động của 7 điểm du lịch trên đảo Cát Dứa 1 và 2, bãi Hoàng Tử, bãi Tháp Nghiêng, bãi Nam Cát, bãi Vạn Bội, bãi Tai Kéo và Trung tâm hành chính Vườn thuộc quần đảo Cát Bà theo sự chỉ đạo của UBND thành phố.
Phó chủ tịch UBND huyện Nguyễn Quang Vinh cho biết 7 điểm du lịch đều không có giấy phép xây dựng; 6/7 điểm không có báo cáo đánh giá tác động môi trường; 3/7 điểm chưa thực hiện đầy đủ các yêu cầu về phòng cháy, chữa cháy và an ninh, trật tự...
Thời điểm kiểm tra, các điểm du lịch trên vẫn đang hoạt động, trong khi đó Ban quản lý Vườn Quốc gia Cát Bà khẳng định Trung tâm Dịch vụ Du lịch và Giáo dục Môi trường rừng thuộc Ban đã dừng hoạt động liên doanh, liên kết với 7 doanh nghiệp từ cuối năm 2018.
Theo đại diện Ban quản lý vườn quốc gia Cát Bà, Phó giám đốc Phạm Văn Phúc, đây là sai phạm của lãnh đạo thời kỳ trước và Ban đang phối hợp các cơ quan chức năng để giải quyết.
Về trật tự xây dựng, theo ý kiến chỉ đạo của UBND thành phố từ năm 2018, cơ bản các doanh nghiệp chấp hành, giữ nguyên hiện trạng, không xây dựng mở rộng hay cơi nới. Duy nhất điểm du lịch trên đảo Cát Dứa 2, chủ doanh nghiệp Trịnh Phúc Mãn không chấp hành, cố tình xây dựng mở rộng đã bị Ban quản lý và Hạt kiểm lâm vườn quốc gia nhiều lần lập biên bản vi phạm hành chính, yêu cầu tự tháo dỡ. Đến nay, ông Mãn chưa chấp hành.
Nhà chức trách thành phố cho hay từ năm 2009 đến năm 2012, Trung tâm Dịch vụ Du lịch và Giáo dục Môi trường rừng thuộc Ban quản lý vườn quốc gia Cát Bà hợp đồng, liên kết với các doanh nghiệp có tên trên, để phát triển du lịch sinh thái rừng, biển, trước thời điểm UBND thành phố Hải Phòng ban hành Quyết định số 2119 ngày 14/12/2012 về việc phê duyệt Đề án phát triển du lịch sinh thái Vườn quốc gia Cát Bà.
Hơn 150 ha đất vườn, bãi biển và mặt nước biển tại các địa điểm đắc địa có cảnh quan, môi trường đẹp nhanh chóng được doanh nghiệp tiến hành xây dựng các khu nghỉ dưỡng, resort.
Năm 2016, sau khi được bổ nhiệm giữ cương vị Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, ông Phạm Văn Hà (nay là Trưởng ban tổ chức Thành ủy) đã yêu cầu Ban quản lý dừng ngay việc liên doanh, liên kết với các doanh nghiệp nhưng không được cấp dưới thực hiện.
Các công trình tiếp tục được xây dựng và chỉ đến đầu năm 2018, UBND thành phố ra văn bản chỉ đạo, đến cuối năm Ban quản lý mới thực hiện dừng tất cả hợp đồng liên doanh, liên kết.
Tuy nhiên, người đại diện UBND huyện Cát Hải ông Nguyễn Đạt Vinh cho biết các điểm du lịch vẫn hoạt động. "Thời gian tới chủ đầu tư không chấp hành tháo dỡ, di dời, UBND huyện buộc phải thực hiện theo ý kiến chỉ đạo của UBND thành phố cưỡng chế", ông Vinh nói.