Với cương vị là tổ trưởng tổ thanh tra giao thông công chính số hai, quận Hoàn Kiếm, ông Tiến đã 3 lần đến công trình xây dựng ở phố Phạm Sư Mạnh xử phạt hành chính 7 triệu đồng. Lý do là trong quá trình xây dựng công trình, đơn vị thi công đã chiếm dụng lòng đường, vỉa hè để tập kết vật liệu xây dựng mà máy móc.
![]() |
Ông Tiến khi bị bắt quả tang. |
Trước Tết Nguyên đán, ông Tiến yêu cầu ông C., chỉ huy thi công tại công trường này, nếu muốn được bỏ qua các vi phạm, phải "bồi dưỡng" 3 triệu đồng.
Ông C. đã đưa cho ông Tiến 1 triệu đồng và “xin khất” lại 2 triệu đồng trả sau.
Cũng thời điểm này, công trình xây dựng do ông công chỉ huy vẫn tiếp tục phải đưa máy móc thiết bị xây dựng dưới vỉa hè, lòng đường. Vì vậy ông C. đã tìm đến ông Tiến nhờ giúp đỡ. Lúc đó, công trình xây dựng văn phòng và giới thiệu sản phẩm do ông C. chỉ huy lại phải tiếp tục đưa nhiều máy móc và thiết bị xây dựng vào. Ông Tiến đã nhận lời giúp với điều kiện phải trả nốt số nợ 2 triệu đồng trước đó.
Ông Tiến đã bị bắt khi đang nhận tiền từ tay ông C.
Khánh Ngọc