Chuyến bay QH9204 hạ cánh xuống Cảng hàng không Thọ Xuân lúc 15h hôm nay đưa số hành khách là công dân Thanh Hoá từ TP HCM trở về quê hương. Theo lãnh đạo tỉnh Thanh Hoá, đây là chuyến bay miễn phí do Bamboo Airways phối hợp với chính quyền tỉnh Thanh Hoá triển khai, trên cơ sở đề nghị của hội đồng hương tại TP HCM.
Hầu hết các trường hợp về quê lần này là người dân có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn như mất việc làm, giảm thu nhập, không có nơi cư trú do tác động của dịch bệnh, người cao niên, phụ nữ mang thai, trẻ em dưới 16 tuổi...
Để đảm bảo quy trình phòng chống dịch Covid-19, trước khi lên máy bay, hành khách cần có kết quả xét nghiệm âm tính với nCoV có hiệu lực trong vòng 72 giờ theo quy định của ngành hàng không, sau khi xuống máy bay sẽ được xét nghiệm nhanh một lần nữa để phân loại. Trong suốt thời gian hai giờ của hành trình bay, toàn bộ hành khách và phi hành đoàn đều được trang bị đồ bảo hộ tối đa.
Anh Nguyễn, 37 tuổi, quê ở Nông Cống, Thanh Hoá, một hành khách trên chuyến bay cho hay, hai vợ chồng vào TP HCM lập nghiệp hơn một năm trước. Họ thuê nhà đi làm công nhân, nhưng do dịch bệnh, cả hai đều bị cho nghỉ việc, không có thu nhập, vợ lại mang thai, không có tiền trang trải cuộc sống nên xin hồi hương và được giúp đỡ.
Sau khi về quê, gần 200 công dân này sẽ được đưa đi cách ly tập trung 21 ngày tại TP Thanh Hoá và thị xã Nghi Sơn, sau đó tiếp tục cách ly tại nơi lưu trú thêm 14 ngày để theo dõi tình trạng sức khoẻ. Chi phí di chuyển do nhà tài trợ Bamboo Airways và UBND tỉnh Thanh Hoá hỗ trợ miễn phí.
Cuối tháng 7, UBND tỉnh Thanh Hoá lên kế hoạch đón hơn 1.000 công dân từ TP HCM và các tỉnh phía Nam về quê vào tháng 8 và tháng 9. Tuy nhiên, trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh, thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng, Thanh Hóa sau đó quyết định tạm dừng đón công dân từ các tỉnh thành đang thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16.
Tính từ 27/4 đến nay, trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa ghi nhận 203 ca dương tính nCoV. 84 người đã điều trị khỏi và ra viện, số bệnh nhân đang cách ly điều trị tại Bệnh viện Phổi là 119 người. Không có ca bệnh có biểu hiện nặng, nguy kịch.