Nhưng trên hết, Bi sở hữu một giọng ca quyến rũ và những bước nhảy sôi động, điệu nghệ. Những yếu tố đó giúp anh không chỉ nổi tiếng khắp châu Á, mà còn được khán giả Pháp, Mỹ, Canada... bình chọn là Ca sĩ châu Á được hâm mộ nhất năm 2004. Vào nghề ba năm, với hai album đoạt đĩa Bạch kim, Bi được xem là huyền thoại đương đại làng K-pop (Pop Hàn Quốc). Các cô gái cũng như các chàng trai đều thích nghe Bi hát, mặc giống Bi, và thích treo ảnh Bi trong phòng.
Ca sĩ Bi. |
Thế Giới Phụ Nữ đã đăng lại nhận xét của báo chí Hàn Quốc về Bi, khẳng định, các hãng thời trang, dịch vụ, điện tử... tuyên bố, họ sẵn lòng bỏ ra hằng trăm triệu won để đổi lấy cái gật đầu nhận lời quảng cáo từ Bi. Họ biết cái tên Bi không chỉ đảm bảo thành công cho những show ca nhạc lớn, mà còn trở thành thương hiệu bảo đảm doanh thu cho các công ty. Nhìn vào sự nghiệp âm nhạc thành công "rầm rộ" của Bi, nhiều tờ báo viết: "Bi đang ở đỉnh cao của vinh quang". Nhưng một số khác lại khẳng định: "Đây mới chỉ là bước dạo đầu sự nghiệp của Bi".
Trước đánh giá của dư luận là "Bi muốn đánh bóng tên tuổi khi lấn sân truyền hình", anh thừa nhận, đóng phim là quyết định mang tính tham vọng, nhưng nó không nhằm mục đích đánh bóng. Với giới trẻ ngày nay, phim ảnh là lĩnh vực quá hấp dẫn và anh không phải một ngoại lệ. Trước sau như một, Bi khẳng định mục đích anh đến với phim ảnh chỉ là để khám phá thêm khả năng mới của chính mình, chứ không vì bất cứ một lý do danh lợi nào khác. Thế còn mục tiêu cuộc sống? "Tôi muốn trở thành người có ích cho xã hội", Bi nói.
Bi khẳng định: "Thời đi học, khi nghe tôi nói điều đó, nhiều bạn học đã giễu cợt tôi. Họ cho tôi là đứa khác người và có vấn đề. Đến giờ, tôi vẫn không hiểu tại sao họ lại có thái độ như vậy. Tôi chỉ nghĩ, người nào có tài mà không có ích cho cộng đồng, xem như người đó không có gì. Đó là điều tôi đã học qua những câu chuyện thần thoại Hy Lạp". Còn ước mơ lớn nhất đời anh: "Tôi muốn có những tour diễn vòng quanh châu Á, muốn biến âm nhạc trở thành chiếc cầu nối bạn bè giữa các dân tộc, muốn thể hiện các ca khúc tiếng Hàn của mình bằng tiếng Trung, tiếng Nhật, tiếng Thái... Tôi biết, thực hiện chúng không dễ. Nhưng tôi sẽ làm bằng tất cả khả năng và tình yêu của mình dành cho âm nhạc".