Ngày 12/8, Chính phủ Hàn Quốc cho biết Tổng thống Yoon Suk-yeol đã ân xá đặc biệt cho Phó chủ tịch Samsung Electronics Lee Jae-yong, Chủ tịch Tập đoàn Lotte Shin Dong-bin và 1.691 người khác nhân dịp Quốc khánh. Lệnh ân xá có hiệu lực từ ngày 15/8.
Phó Chủ tịch Lee của Samsung Electronics, người được mệnh danh "Thái tử Samsung" bị kết án hai năm rưỡi tù giam trong vụ án hối lộ liên quan đến cựu Tổng thống Park Geun-hye và được tạm tha vào tháng 8 năm ngoái. Thời hạn tù của ông chính thức kết thúc ngày 29/7, nhưng ông vẫn cần được ân xá để được phục hồi tất cả các quyền của mình.
Năm ngoái, trong dịp Quốc khánh này, "Thái tử Samsung" được ân xá, tạm phóng thích sớm một năm sau 18 tháng ngồi tù liên quan tới vụ hối lộ trên. Khi đó, Bộ trưởng Tư pháp Park Beom-kye cho biết việc Lee được phóng thích sớm dựa vào "tình hình kinh tế của quốc gia do đại dịch Covid-19 kéo dài, cũng như môi trường kinh tế toàn cầu".
Tương tự, Chủ tịch Tập đoàn Lotte Shin đã bị kết án hai năm rưỡi tù treo vào tháng 10/2018 trong một vụ nhận hối lộ tương tự liên quan đến cựu Tổng thống Park Geun-hye.
Trong danh sách ân xá đợt này còn có các nhà tài phiệt khác như Chang Sae-joo - Chủ tịch Dongkuk Steel Mill Co; Kang Duk-soo - cựu Chủ tịch Tập đoàn STX - và một số chủ doanh nghiệp nhỏ khác.
"Những doanh nhân chủ chốt được đưa vào diện ân xá vì vai trò của họ trong việc dẫn dắt tăng trưởng quốc gia thông qua đầu tư công nghệ và tạo việc làm, trong bối cảnh đất nước cần vượt qua khủng hoảng kinh tế", Yonhap dẫn lời một quan chức chính phủ cho biết.
Phát biểu tại cuộc họp Nội các, Tổng thống Yoon bày tỏ hy vọng việc ân xá đặc biệt trong ngày Quốc khánh sẽ giúp ổn định sinh kế của người dân và kéo đất nước thoát khỏi khủng hoảng kinh tế.
Ở Hàn Quốc, các Tổng thống thường ân xá đặc biệt để kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước. Các nhà lãnh đạo của các tập đoàn hàng đầu (chaebol) thường là người hưởng lợi nhờ đặc ân này với lý do họ cần phải trở lại vị trí quản lý để giúp thúc đẩy nền kinh tế đất nước.
Sơn Nam (Theo Yonhap)