Hôm qua 29/7, FAT thông báo chấm dứt hợp đồng với HLV Nishino. Lý do phía Thái Lan đưa ra là nhà cầm quân người Nhật Bản không hoàn thành mục tiêu đưa đội tuyển nước này lọt vào vòng loại cuối cùng World Cup 2022 và giành vé trực tiếp vào vòng chung kết Asian Cup 2023.
HLV Nishino ký hợp đồng với FAT hồi tháng 7/2019, với mức lương được cho là 970.000 USD mỗi năm. Dưới sự dẫn dắt của cựu HLV tuyển Nhật Bản, bóng đá Thái Lan đi xuống. U23 Thái Lan bị loại ngay ở vòng bảng SEA Games 2019. Đội tuyển quốc gia của họ chỉ xếp thứ 4 ở bảng G, vòng loại thứ hai World Cup 2022 khu vực châu Á với 9 điểm sau 8 trận, sau UAE, Việt Nam và Malaysia, không thể giành vé dự vòng loại cuối cùng.
Trong 11 trận dẫn dắt đội tuyển xứ sở chùa vàng, HLV Nishino chỉ giành chiến thắng hai trận, hoà 5 và thua 4. Ở đội U23, nhà cầm quân Nhật Bản có 4 chiến thắng, hai trận hoà và ba trận thua. Do hợp đồng của nhà cầm quân người Nhật Bản còn hiệu lực tới tháng 1/2022, FAT phải chi tiền đền bù khi thanh lý sớm.
Trước đó, sau khi tuyển Thái Lan trở về từ loạt trận cuối vòng loại thứ hai World Cup 2022 tại UAE, chủ tịch FAT Somyot Poompanmoung tố Nishino bỏ về Nhật Bản, không báo cáo nguyên nhân thất bại và tự ý ngắt liên lạc. Tuy nhiên, trả lời truyền thông Nhật Bản, nhà cầm quân 66 tuổi khẳng định ông vẫn trao đổi công việc hàng tuần qua thông dịch viên ở Thái Lan.
FAT đang tìm kiếm những ứng viên thích hợp để thay thế vị trí mà HLV Nishino để lại. Hiện tại, trợ lý Anurak Srikerd đảm nhận vai trò tạm quyền chuẩn bị cho vòng loại U23 châu Á 2022, AFF Cup 2021 và vòng loại thứ ba Asian Cup 2023. Nhiều nguồn tin tiết lộ FAT đang cân nhắc với phương án quay trở lại với HLV nội.
Kiatisuk là HLV nội gần nhất dẫn dắt tuyển Thái Lan. HLV hiện tại của HAGL từng giúp U23 Thái Lan giành HC vàng SEA Games 2013, đưa đội tuyển quốc gia vô địch AFF Cup 2014 và 2016, vào vòng loại cuối cùng World Cup 2018.