Phần thi của Thạch Kim Tuấn ở chung kết hạng 61 kg
Chiều nay 25/7, Thạch Kim Tuấn bước vào tranh tài ở nội dung chung kết hạng 61 kg của nam môn cử tạ Olympic Tokyo 2020. Ở nội dung cử giật, Kim Tuấn chỉ đăng ký mức tạ 126 kg nhưng phải lần thứ hai anh mới nâng thành công. Sang lần cử thứ ba, đô cử quê Bình Thuận nâng mức tạ lên thành 130 kg nhưng thất bại. Trước đó, anh từng đạt 135 kg khi giành HC bạc ở SEA Games 2019.
Đô cử Việt Nam đứng áp chót nhóm A gồm 9 VĐV, chỉ hơn Kao Chan-hung của Đài Bắc (125kg). Đứng đầu là Li Fan Bin của Trung Quốc với thành tích 141 kg ở lần cử thứ ba. VĐV người Indonesia Eko Yuli (ĐKVĐ SEA Games) xếp thứ ba khi nâng được mức 137 kg ở lần đầu (thất bại ở mức 141kg ở hai lần sau).
Bước vào phần cử đẩy, Kim Tuấn đăng ký 150 kg nhưng hai lần đầu đều thất bại. Ở lần cử cuối cùng, anh nâng lên thành 153 kg. Đô cử Việt Nam đã đưa được tạ lên cao nhưng cả ba trọng tài đều cho rằng anh phạm luật vì loạng choạng và tay giữ tạ không đủ thời gian.
Do thiếu kết quả cử đẩy, Kim Tuấn không được tính xếp hạng chung cuộc. Tại Olympic Rio 2016, anh cũng lâm vào hoàn cảnh tương tự khi thất bại ở ba lần cử đẩy (lần đầu 157 kg, hai lần sau 160 kg). Thi đấu dưới sức, Kim Tuấn tiếp tục lỡ hẹn với tấm huy chương Olympic.

Thạch Kim Tuấn được kỳ vọng mang về huy chương cho Việt Nam tại Olympic Tokyo 2020 nhưng anh thi đấu dưới sức. Ảnh: AFP.
Giành HC vàng ở nội dung này là đô cử người Trung Quốc với tổng cử 313 kg (cử giật 172 kg, cử đẩy 141 kg). HC bạc thuộc về Eko Yuli của Indonesia, đạt tổng cử 302 kg. HC đồng thuộc về VĐV Son Igor của Kazhastan (tổng cử 294 kg).