Tết ở làng Địa ngục - series thứ 5 do K+ đầu tư sản xuất và sở hữu dưới thương hiệu K+Original - là một trong những "chiêu bài" thể hiện tham vọng chinh phục thị trường giải trí của doanh nghiệp. Dự án được giới chuyên môn lẫn khán giả đánh giá là phim truyền hình hot nhất năm qua. Sau hai tập đầu, phim nhận "mưa" lời khen trên các diễn đàn, vào Top 1 phim được xem nhiều nhất trên K+ và một nền tảng streaming quốc tế.
Bên cạnh đó, series cũng ghi nhận kỷ lục 1,1 tỷ lượt xem nội dung liên quan trên TikTok, tạo luồng thảo luận sôi nổi trên mạng xã hội. Tối 6/1, K+ và êkíp Tết ở làng Địa ngục tiếp tục nhận tin vui khi được vinh danh "Hiện tượng phim ảnh" tại gala trao giải Ngôi Sao của năm 2023.
Series ăn khách trên K+ dài 12 tập, được chuyển thể từ tiểu thuyết kinh dị cùng tên từng gây chú ý năm 2022. Các cảnh quay diễn ra tại làng Sảo Há, Hà Giang với địa thế độc đáo, vẻ nguyên sơ, mộc mạc từ con đường làng đến những căn nhà. Theo đại diện ê-kíp, bối cảnh giống đến 99% mô tả của tác giả trong truyện gốc: ngôi làng hiện lên bảng lảng trong sương mù che phủ, tựa tàn tích bị bỏ hoang từ lâu. Nhưng ẩn sau vẻ đẹp đó là những bi kịch và bầu không khí chết chóc, tang thương.
Là phim truyền hình kinh dị cổ trang, Tết ở làng Địa ngục tạo điểm nhấn với đa dạng trang phục, đảm bảo tính truyền thống nhưng vẫn gây ấn tượng mạnh về mặt thị giác, tôn cá tính từng nhân vật. Thay vì ứng dụng kỹ xảo, đoàn phim đầu tư mạnh khâu hóa trang, mang đến hiệu ứng chân thực, sởn tóc gáy ở màn hóa quỷ, bị ma nhập đến những cái chết lạ thường.
"Sự chăm chút và tâm huyết ở khâu dàn dựng khiến Tết ở làng Địa ngục có chất lượng tiệm cận phim điện ảnh. Đây cũng là quy chuẩn chung chúng tôi hướng đến cho tất cả original series (loạt phim gốc) mà mình đầu tư sản xuất", đại diện đơn vị nói.
Ông Thomas Jayet - Tổng giám đốc Truyền hình K+ nhận định original series sẽ là xu hướng mà các hạ tầng nội dung trả phí hướng tới. Đó cũng là lý do đơn vị đầu tư mạnh thương hiệu K+Original, xem đó là "át chủ bài" trong cuộc tấn công thị trường giải trí.
Chào sân loạt phim gốc hồi 2021, chỉ sau hai năm, đơn vị ra mắt liên tiếp 5 tác phẩm, đa thể loại lẫn chủ đề. Cụ thể, mâu thuẫn gia đình bao trùm qua Mẹ ác ma, cha thiên sứ (Vũ Ngọc Đãng đạo diễn); quan hệ xã hội, nghề nghiệp xuất hiện trong Bếp trưởng tới! (Văn Công Viễn); yếu tố trinh thám ly kỳ được đẩy lên cao ở Trại hoa đỏ (Victor Vũ). Gần nhất, khán giả trải nghiệm nỗi sợ khó lý giải với Tết ở làng Địa ngục (Trần Hữu Tấn).
Theo đại diện đơn vị, loạt phim gốc của K+ mang đến những làn gió mới nhờ khai thác chủ đề đa dạng, hợp tác với dàn đạo diễn, êkip giỏi và đầu tư theo chuẩn tiệm cận điện ảnh. "Loạt tác phẩm không chỉ nâng cấp trải nghiệm xem phim của khán giả tại nhà, mà còn góp phần tái định hình, nâng tầm 'cuộc chơi' phim truyền hình tại Việt Nam", ông Thomas Jayet nói.
Hiện K+ ấp ủ nhiều dự án phim gốc tiềm năng, sắp tới có Đi về phía lửa - khai thác chuyện đời, chuyện nghề lính cứu hỏa. Phim được "cầm trịch" bởi đạo diễn Trần Thanh Huy, dàn cast quy tụ nhiều diễn viên trẻ được yêu thích: Lãnh Thanh, Xuân Phúc, Hồ Thu Anh, Trần Ngọc Vàng...
Bên cạnh đầu tư nội dung thuần Việt, K+ còn chủ trương mua bản quyền phát sóng loạt phim ăn khách quốc tế. Ông Thomas Jayet lý giải hiện nay, ngoài tiếp nhận các dự án phim ảnh, khán giả còn muốn nâng tầm trải nghiệm bằng cách hòa mình sớm nhất vào bầu không khí thảo luận sôi nổi mà phim tạo ra trên phạm vi toàn cầu.
Hiểu rõ nhu cầu người dùng, đơn vị quyết định mua bản quyền, chiếu song song với nền tảng gốc loạt series đình đám như: Ẩn danh 2, Khói lửa nhân gian của tôi, Cuộc chiến sinh tồn, Trêu nhầm yêu thật...
"K+ hướng đến 'vũ trụ giải trí' tích hợp, có thể thỏa mãn nhu cầu của mọi đối tượng khán giả. Kho nội dung sẽ cập nhật liên tục, đa dạng hóa theo từng nhóm sở thích, nhóm tuổi cũng như từng thời điểm đặc biệt trong năm", đại diện đơn vị nói thêm.
Hiếu Châu