Nốt ruồi (melanocytic nevi) là một dạng nevi sắc tố ở da. Thường xuất hiện từ nhỏ nhưng cũng có khi lớn lên mới có. Vị trí hay gặp là vùng da hở như mặt, cổ, nơi tiếp xúc nhiều với ánh sáng, ngoài ra cũng có thể thấy ở các vị trí khác. Nốt ruồi có tính chất lành tính, tuy nhiên với nhưng nốt ruồi ở các vị trí cọ xát nhiều gây chảy máu có thể dẫn đến ung thư hắc tố (melanoma).
Có những nốt ruồi làm cho bạn thêm duyên dáng, nhưng cũng có những nốt ruồi không thẩm mỹ chút nào và chủ nhân của nó cũng không muốn nó tồn tại với mình.
Tẩy nốt ruồi có hai cách đạt hiệu quả và thẩm mỹ:
1. Với các nốt ruồi lớn diện tích >1cm2 bác sĩ sẽ phẫu thuật cắt bỏ, khâu thẩm mỹ.
2. Với các nốt ruồi nhỏ hơn sử dụng laser CO2 bốc bay nốt ruồi, dùng thuốc kháng khuẩn, tổn thương liền sau 7-10 ngày, để lại vết nhạt màu mất dần sau khoảng 2 tháng. Nếu kỹ thuật thực hiện không tốt có thể để lại sẹo lõm.
Một số cơ sở không phải do bác sĩ chuyên khoa thẩm mỹ phụ trách thường hay tẩy bằng các hoá chất, vôi, pin đèn. Các phương pháp này nguy hiểm vì dễ dẫn hư biến, cần tránh.
Tẩy nốt ruồi tuy là một kỹ thuật đơn giản, nhưng cần đúng chỉ định và thực hiện đúng kỹ thuật.
Tư vấn bởi Viện thẩm mỹ Hà Nội, 23 Lê Văn Hưu, Hà Nội
Điện thoại: (04) 9 454 548.