Kết thúc 18 hố cuối cùng với thành tích 69 gậy, Nhất từ vị trí thứ 5 sau ngày thi đấu thứ ba vượt qua Nguyễn Thái Dương và Jerson Balasabas (Philippines) để xếp thứ ba chung cuộc.
Hai tay golf người Malaysia là Nicholass Chee và Akhmal Nazari thi đấu không thật hay ở ngày cuối (74 và 76 gậy) nhưng thành tích ấn tượng của họ ở ba ngày trước đó đã giúp họ giành các vị trí Quán quân và Á quân giải đấu. Thành tích của Nicholass Chee là 277 gậy (-11), còn thành tích của Akhmal Nazari là 285 gậy (-3).
Nicholass Chee sống ở thành phố Kota Kinabalu. Năm nay 18 tuổi, Nicholass đã chơi golf được 6 năm. Akhmal Nazari năm nay 19 tuổi và chơi golf được 4 năm. Đi cùng 2 tay golf này sang Việt Nam dự giải là cha của Akhmal.
Cả Nicholass và Akhmal đều là các thành viên của đội tuyển golf quốc gia Malaysia. Akhmal đã giành HC đồng SEA Games 2007. Các VĐV golf Việt Nam khó có cơ hội tái ngộ với họ tại SEA Games 2009 vì tham vọng của họ là chuyển sang chơi chuyên nghiệp năm tới (chỉ các tay golf nghiệp dư mới được dự SEA Games). Để thực hiện tham vọng này, họ đi rất nhiều nước để tham dự các giải trẻ, giải nghiệp dư. Trung bình mỗi năm Akhmal dự 15 giải đấu quốc tế.
Xếp sau Nicholas, Akhmal, Duy Nhất, các vị trí từ thứ 4 đến thứ 10 là các tay golf: Nguyễn Thái Dương (291 gậy, +3), Huỳnh Văn Sơn (296 gậy), Jerson Balasabas (Philippines, 296), Trần Thế Vinh (297), Zanie Boy Gialon (Philippines, 298), Nguyễn Văn Thống (299), Nguyễn Bảo (305). Các tay golf xếp từ thứ 1 đến thứ 10 đều được nhận chiếc Cup hình trống đồng truyền thống Việt Nam.
Bên cạnh việc trao các giải cho các VĐV golf nam, BTC trao giải cho 4 VĐV nữ xuất sắc của giải. Đó là nhà vô địch Nguyễn Thị Ngọc Dung, các tay golf xếp thứ 2, 3 và 4: Ngô Vĩnh Hòa, Tâm Taylor, Ngô Bảo Nghi.
N.S.