Sina cho hay nhiều khán giả khi xem Tây du ký lầm tưởng Lục Tiểu Linh Đồng một mình đóng hai vai Tôn Hành Giả và Giả Hành Tôn (yêu quái giả dạng Tôn Ngộ Không), sau đó hình ảnh được ghép lại bằng kỹ xảo. Thực tế, vai Giả Hành Tôn do Đinh Kiện đảm nhận. Ông xuất thân nghệ sĩ kinh kịch, được đạo diễn Dương Khiết mời tham gia Tây du ký vì diễn xuất hình thể tốt, có kinh nghiệm đóng vai khỉ trên sân khấu.
Sina cũng đánh giá cao bàn tay "phù phép" của chuyên gia thiết kế tạo hình Vương Hy Trung, khi tạo cho Đinh Kiện diện mạo y hệt Lục Tiểu Linh Đồng. Giống nhau từ ngoại hình đến cử chỉ, hai diễn viên thuyết phục khán giả tin vào câu chuyện không ai phân biệt được đâu là Ngộ Không thật, đâu là Ngộ Không giả. Ngay cả với cú máy cận mặt, Đinh Kiện cũng dễ dàng 'qua mắt' khán giả.
Do đó, Đinh Kiện được mệnh danh là "thế thân độc quyền" của Lục Tiểu Linh Đồng. Sau phim này, ông tiếp tục đóng Tôn Ngộ Không trong một số phim truyền hình.
Trích đoạn phim của hai Tôn Ngộ Không trong 'Tây du ký'
Theo Sina, kỹ thuật làm phim cách đây 40 năm còn hạn chế, Tây du ký lại có kinh phí eo hẹp, việc sử dụng kỹ xảo ghép hình là bất khả. Đoàn phim ưu tiên dùng người thật trong phần lớn tình huống. Ngoài Đinh Kiện, phim còn có một số diễn viên khác đóng thế tạm thời cho Lục Tiểu Linh Đồng.
Trong cảnh Tôn Ngộ Không qua sông để học võ từ một vị sư phụ, để tránh nguy hiểm, một người đánh cá bơi giỏi được mời thay thế nam diễn viên. Lần khác, do Lục Tiểu Linh Đồng bị thương ở chân, trợ lý đạo diễn đã giúp ông hoàn thành một phần nhỏ của cảnh quay.
Với loạt cảnh Hồng Hài Nhi thổi lửa, Tôn Ngộ Không bị giam trong lò luyện đan, kiếp nạn Hỏa Diệm sơn, đoàn phim sử dụng lửa thật. Ra khỏi không gian được dựng giả lò luyện đan, Lục Tiểu Linh Đồng bị cháy lông mày. Ông và các diễn viên khác cũng thường bị thương.
Xem thêm: Kỹ xảo 'chạy bằng cơm' của phim 'Tây du ký'
Xem Tây du ký, khán giả chỉ ra hàng tá sự vụng về trong việc ghép hình hay thực hiện cảnh cháy nổ. Dù vậy, tác phẩm của truyền hình Trung Quốc vẫn được ghi nhận là kinh điển, được chiếu lại liên tục gần 40 năm qua. Nhiều bộ phim dựa theo cùng nguyên tác với kỹ thuật làm phim tinh xảo sau này cũng không được đánh giá tốt bằng.

Lục Tiểu Linh Đồng (phải) và một diễn viên đóng thế của ông.
Phong Kiều (Theo Sina)