Con bạn sẽ không trở thành một nhân vật lớn, có sức ảnh hưởng tới xã hội sau này. Nhìn chung, đứa trẻ bạn sinh mang tính cách hiền lành, chăm chỉ, nhưng quá an phận và không có tham vọng lớn. Khi lớn lên, con bạn chỉ hướng tới một cuộc sống đủ ăn đủ tiêu, công việc ổn định và có một gia đình nhỏ để chăm sóc, quầy quần đầm ấm bên nhau. Cuộc sống hào nhoáng và thị phi không phải là đích đến mà con mong muốn.
Tuy nhiên, bạn có vẻ không mấy hài lòng trước quan điểm bình dị của con cái bởi đặt quá nhiều kỳ vọng vào nó. Có lẽ, bạn cần học cách tôn trọng suy nghĩ cũng như định hướng tương lai của con thay vì bắt ép chúng đi theo mong muốn cá nhân của bạn.