Đội xe đạp lòng chảo Hà Nội vẫn tập luyện tại Thái Lan do chưa có sân tập tại Việt Nam.
Âm thầm tập chay
Không nhiều người biết Hà Nội có đội đua xe đạp lòng chảo vì môn này ở Việt Nam giờ chỉ còn trong ký ức (thập kỷ 70, Việt Nam từng có sân đua lòng chảo ở Huế).
Không có sân lòng chảo nên ngay từ những ngày đầu tập huấn, 8 cuarơ Hà Nội (chủ yếu ở ở lứa tuổi 15-16, xuất thân từ vùng quê nghèo Sóc Sơn) đều tập luyện ngay tại Trung tâm TDTT Cầu Giấy. Chưa có sân lòng chảo thì tập tạm trên đường, chưa có xe chuyên dụng thì tập xe đường dài.
Không kể các buổi học văn hoá và lý thuyết về kỹ thuật cơ bản của xe đạp lòng chảo, đều đặn 5h mỗi ngày, các cuarơ khởi động và đến 7h, bắt đầu lên đường.
Buổi chiều, từ 14-15h là thời gian tập thể lực, sau đó lại phi cùng những chú ngựa sắt. Rất vất vả, thậm chí có những lúc cũng không tránh khỏi chạnh lòng vì thấy tương lai mờ mịt, thế nhưng, cả thày và trò vẫn hoàn tất giáo án, mong một ngày có điều kiện thi đấu và giành thành tích quốc tế.
Quyết tâm thực hiện giấc mơ này, Hà Nội cũng đã đầu tư thêm trang thiết bị tập luyện, mời chuyên gia Kazakhstan hướng dẫn, đồng thời cử các cuarơ đi tập huấn dài ngày tại Trung Quốc, Thái Lan nên những khó khăn cũng tạm lui.
Và nuôi hy vọng
Tại SEA Games 24, môn xe đạp có 14 bộ huy chương, trong đó xe lòng chảo chiếm gần nửa (6 bộ). Nếu có điều kiện tham dự, đây sẽ là cơ hội để các VĐV thoả niềm mơ ước, cọ xát ở đấu trường lớn nhất khu vực và cũng chưa biết chừng còn có khả năng đạt thứ hạng cao.
Ở giải VĐQG Thái Lan vừa qua, có 10 đội tham gia, trong đó gồm cả những VĐV hàng đầu nằm trong đội hình dự SEA Games 24 của nước chủ nhà. Trong khi đó, các cuarơ Việt Nam mới chân ướt chân ráo cũng giành được một ngôi vô địch và 4 HC bạc.
Bước đầu quá trình tập luyện của các cuarơ xe đạp lòng chảo Hà Nội đã được thẩm định. Tuy nhiên, chính các thành viên trong Ban giám đốc Sở TDTT Hà Nội vẫn tỏ ra thận trọng và khiêm tốn khi nói về quá trình gây dựng đội cũng như tương lai chờ đợi ở phía trước, bởi dù sao đây cũng chỉ là bước khởi đầu.
(Theo Thể Thao Việt Nam)