Tấn Trường quyết định chia tay Đồng Tháp. Ảnh: Mai Hương. |
Thực tế, chuyện Tấn Trường tìm bến đỗ mới cho mình đã râm ran từ cách đây rất lâu. Mọi chuyện càng trở nên rõ ràng hơn, khi mùa giải 2011 kết thúc, với cuộc tháo chạy của các cầu thủ Đồng Tháp.
Đội bóng nhà nghèo Đồng Tháp năm nào cũng phải đối mặt với nạn chảy máu tài năng. Nghèo không có tội nhưng chỉ vì nghèo mà bài toán giữ chân cầu thủ luôn trở nên nan giải với đội bóng xứ Tràm Chim. Mùa giải 2011 kết thúc, có tới 12 bản hợp đồng đáo hạn và gần như tất cả số này, đều tháo chạy.
Trước tình cảnh bi đát của đội bóng, dù vẫn còn tới 3 năm hợp đồng với Đồng Tháp nhưng Tấn Trường vẫn kiên quyết ra đi. Bản thân Tấn Trường không đòi hỏi số tiền lót tay cao ngất như các ngôi sao khác bởi nếu ra đi, anh cũng phải đền bù một số tiền rất lớn cho đội bóng cũ của mình. Những gì đã thể hiện trong thời gian vừa qua trong màu áo Đồng Tháp, U23 lẫn tuyển quốc gia khiến Tấn Trường trở thành sự thèm muốn của rất nhiều đội bóng V-League.
"Đại gia mới nổi" Sài Gòn Xuân Thành đã nhanh tay thuyết phục được Tấn Trường về đầu quân từ mùa giải tới. Trước tương lai mịt mờ nếu ở lại CLB, Tấn Trường đã suy nghĩ nhiều. Đồng Tháp với anh vẫn là 2 tiếng quê hương thiêng liêng đầy gắn bó. Chính nơi đây đã giúp Tấn Trường từ một thủ môn vô danh, trở thành nổi tiếng như ngày hôm nay. Đến anh ra đi lúc này, thì Đồng Tháp còn lấy ai mà đá mùa tới. Đắn đo một thời gian dài và chỉ đến khi phía lãnh đạo CLB bật đèn xanh ra đi, cùng với đó là việc HLV Phạm Công Lộc về Navibank Sài Gòn, Tấn Trường mới quyết định xin thanh lý hợp đồng. Đây được xem là một quyết định có lợi cho cả hai. Sài Gòn Xuân Thành chắc chắn là đội bóng có tham vọng, được đầu tư tốt. Nếu thể hiện được năng lực, tương lai của Tấn Trường không phải nghĩ.
Trong khi đó, với việc bán đi ngôi sao đắt giá, Đồng Tháp có thêm tiền để chi trả cho rất nhiều kế hoạch bổ sung lực lượng của mình. Với 3 năm trong hợp đồng, Tấn Trường sẽ phải đền bù 9 tỷ nếu muốn ra đi. Sài Gòn Xuân Thành đã không tiếc tiền chịu toàn bộ số tiền này để Tấn Trường sớm về với mình. Ngoài ra, theo tiết lộ từ đội bóng của bầu Thụy, Tấn Trường cũng được nhận một khoản lót tay không nhỏ, kèm theo mức lương cao hơn Đồng Tháp rất nhiều.
Hai năm trước, Tấn Trường từng lập kỷ lục khi là thủ môn đắt giá nhất với bản hợp đồng giá trị 5 tỷ đồng cho 5 năm. Sau 2 năm, mức giá của Tấn Trường đã được định giá tới 9 tỷ đồng. Như vậy, Tấn Trường chỉ đứng sau thủ môn Mạnh Dũng (về Ninh Bình với giá 12 tỷ đồng). Ngay sau khi kết thúc trận giao hữu với Nhật Bản vào ngày 7/10 tới, Sài Gòn Xuân Thành và Tấn Trường sẽ chính thức ký hợp đồng kéo dài 2 năm.
Mai Hương