Thủ môn Bùi Tấn Trường trả lời truyền thông trước buổi tập tối 2/6 của tuyển Việt Nam. Ảnh: Lâm Thoả.
Do một cầu thủ của CLB Cerezo Osaka nhiễm Covid-19, HLV Park Hang-seo và VFF thống nhất thôi triệu tập Văn Lâm sang UAE tham dự loạt trận cuối của vòng loại thứ hai World Cup 2022. Nhiều ý kiến cho rằng đây cơ hội để Bùi Tấn Trường giành suất suất bắt chính ở tuyển Việt Nam.
Khi được hỏi về việc này, thủ môn của CLB Hà Nội thẳng thắn chia sẻ: "Dù có Văn Lâm hay không, tôi vẫn sẽ cố gắng hết sức mình để giúp đội tuyển trong ba trận đấu sắp tới với mục tiêu là lọt vào vòng loại cuối cùng của World Cup. Có Văn Lâm hay không, tôi vẫn phải cạnh tranh. Văn Lâm có sang cũng chưa chắc được bắt chính. Tôi có thể cạnh tranh được. Nếu có Văn Lâm, tôi sẽ thêm động lực, không có cậu ấy, tôi cũng sẽ cố gắng làm tốt nhiệm vụ của mình".
Hiện tại tuyển Việt Nam có ba thủ môn gồm Tấn Trường, Văn Toản và Văn Hoàng. Trong số này, Tấn Trường, 35 tuổi, được đánh giá là ứng viên sáng giá cho vị trí thủ môn số một vì hội đủ yếu tố về thể hình, kinh nghiệm cũng như phong độ.
"Tôi chắc chắn tự tin vào bản thân nhưng việc xếp ai bắt chính là lựa chọn của ban huấn luyện. Nếu được trao cơ hội tôi sẽ nỗ lực hết mình để hoàn thành mục tiêu mà ban huấn luyện đề ra", Tấn Trường trả lời trước câu hỏi "tự tin bao nhiêu phần trăm về khả năng bắt chính".
Trong quá khứ, Tấn Trường từng mắc nhiều sai sót khiến anh bị chỉ trích là "tội đồ" của bóng đá Việt Nam, điển hình là bàn thua trong trận chung kết SEA Games 2009 trước Malaysia, hay thất bại 0-2 của đội tuyển trước chính đối thủ này ở lượt đi bán kết AFF Cup năm 2010. Cách đây ít hôm, trang chủ AFC cũng đăng tải video Tấn Trường đấm bóng phản lưới nhà trong trận Bình Dương thua FC Tokyo ở vòng bảng AFC Champions League 2016.
Nói về những sai sót trước đây, Tấn Trường cho hay: "Cái đó là quá khứ, tôi không quan tâm. Tôi chỉ quan tâm tới ba trận đấu sắp diễn ra, tôi sẽ làm được gì để giúp đội vào vòng trong".
Theo lịch, tuyển Việt sẽ lần lượt đối đầu với Indonesia (ngày 7/6), Malaysia (11/6) và UAE (15/6). Đội quân của HLV Park hiện đứng đầu bảng G với 11 điểm sau 5 trận, hơn Malaysia hai điểm và hơn Thái Lan ba điểm.