Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam vừa tổ chức Lễ công bố Quyết định bổ nhiệm chức danh Phó Giáo sư với Tiến sĩ, NSƯT Tân Nhàn, giảng viên chính khoa Thanh nhạc của trường. Thời gian bổ nhiệm là 5 năm kể từ ngày quyết định được ban hành.
Phát biểu tại sự kiện, Tiến sĩ, NSND Quốc Hưng - Giám đốc Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam - cho biết đây không chỉ là niềm vui, niềm tự hào riêng của Tân Nhàn mà còn tập thể Học viện cũng như giới đào tạo, nghiên cứu âm nhạc Việt Nam.
NSƯT Tân Nhàn nhận quyết định bổ nhiệm chức danh Phó Giáo sư từ NSND Quốc Hưng. Ảnh: Bình Quách
"Con đường để đạt tới chức danh Phó Giáo sư là một hành trình dài, đòi hỏi trí tuệ, lao động bền bỉ, sự cống hiến không mệt mỏi và một nhân cách nghề nghiệp mẫu mực. Với NSƯT Tân Nhàn, hành trình ấy còn đặc biệt hơn khi được song hành giữa nghệ thuật biểu diễn và đào tạo thanh nhạc", nghệ sĩ nói.
Trước đó, Tân Nhàn nằm trong danh sách 900 ứng viên được Chủ tịch Hội đồng Giáo sư Nhà nước công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh Phó Giáo sư ngành nghệ thuật theo quyết định ban hành ngày 19/11.
Năm nay, Hội đồng Giáo sư liên ngành Văn hóa - Nghệ thuật - Thể dục thể thao thông qua 18 hồ sơ. Trong số đó, Tân Nhàn là ứng viên nữ duy nhất của lĩnh vực nghệ thuật. Theo hồ sơ xét duyệt, trong hoạt động chuyên môn, ca sĩ có 14 bài báo khoa học (hai bài đăng tạp chí quốc tế). Cô từng xuất bản hai cuốn sách chuyên ngành là Đào tạo giọng Soprano Việt Nam chất lượng cao và Nâng cao chất lượng dạy học hát dân ca trong đào tạo thanh nhạc chuyên nghiệp.
Tân Nhàn cũng có ba tác phẩm nghệ thuật đoạt giải quốc gia, sáu giải thưởng cá nhân cùng 17 giải thưởng từ công tác hướng dẫn học viên. Ngoài ra, cô từng nhận bằng khen của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (2020) và hai lần đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở (2018, 2024).
Tân Nhàn tại sự kiện sáng 26/12 ở Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam. Ảnh: Bình Quách
Theo quy định, ứng viên giáo sư, phó giáo sư cần là tác giả chính của 3-5 bài báo trên tạp chí thuộc danh mục ISI, Scopus (hệ thống dữ liệu, tóm tắt và trích dẫn các bài báo khoa học) hoặc danh mục khác do Hội đồng Giáo sư Nhà nước quy định.
Hàng năm, các đại học thành lập hội đồng cơ sở để chọn ứng viên, đề xuất lên Hội đồng Giáo sư Nhà nước. Hội đồng này lại giao cho Hội đồng ngành, liên ngành thẩm định, loại những người không đạt, trước khi xem xét và thông qua danh sách đạt tiêu chuẩn.
Tân Nhàn sinh năm 1982 tại Hà Nam cũ, từng theo học thanh nhạc tại Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam và được biết tới từ khi giành giải Nhất dòng nhạc Dân gian tại Sao Mai 2005. Cô tốt nghiệp cao học chuyên ngành Nhạc thính phòng cổ điển từ 2017. Ca sĩ đạt học vị tiến sĩ năm 2019, được Nhà nước phong tặng danh hiệu NSƯT và lên chức Trưởng khoa Thanh nhạc - Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam cùng năm 2024.
Trong sự nghiệp ca hát, Tân Nhàn gặt hái nhiều thành công với dòng nhạc dân gian và luôn chú ý đến việc tôn vinh các chất liệu âm nhạc truyền thống với các sản phẩm: Yếm đào xuống phố, Níu dải lụa đào, Công cha ngãi mẹ sinh thành...Trong vai trò là giảng viên, Tân Nhàn đã góp sức đào tạo ra những gương mặt nổi bật như: Lại Thị Hương Ly (giải ba Sao Mai 2017), Nguyễn Thanh Quý (giải ba Sao Mai 2019), Lan Quỳnh (giải nhất Sao Mai 2022)...
Ca sĩ từng kết hôn với ca sĩ Tuấn Anh, sau đó chia tay. Năm 2021, cô kết hôn lần hai với chồng là một nhà khoa học. Ca sĩ kín tiếng, ít chia sẻ về đời tư.