- Tại sao anh lại đưa ra quyết định đó vào thời điểm này?
- Tôi và người anh họ vừa mở cửa hiệu Lola, kinh doanh hàng trang sức vàng bạc, đá quý ở đường Lê Thánh Tôn, TP HCM. Tôi phụ trách khâu bán hàng và maketing. Tôi còn là giám đốc phụ trách đào tạo của công ty TNHH Tổ chức biểu diễn Thái Gia Huy. Bên cạnh đó, nhiệm vụ trọng tâm hiện nay của tôi là học tiếng Anh quản trị kinh doanh của Đại học Ngoại ngữ. "Ôm" khá nhiều việc như vậy nên tôi thật sự không thu xếp được thời gian đi đóng phim. Bây giờ, hầu hết là phim dài tập, làm hàng tháng trời, nếu quay ở xa Hà Nội tôi càng không thể. Nhưng tôi chỉ ngưng một thời gian, khi tốt nghiệp đại học và bố trí được công việc, tôi sẽ trở lại đóng phim, công việc mà tôi yêu thích bên cạnh thời trang.
![]() |
Người mẫu - diễn viên Hải Anh. |
- Hải Anh đóng nhiều phim nhưng vẫn chưa gắn được tên mình với vai diễn nào ấn tượng hơn vai đầu tiên trong "Hoa cỏ may". Anh nghĩ sao về ý kiến này?
- Tôi đã nhiều lần thừa nhận rằng, cho đến nay, vai diễn tôi thích nhất vẫn là nhân vật Thái trong bộ phim này. Cũng có thể do lần đầu đóng phim và vai diễn có nhiều nét giống tôi mình tôi rất ấn tượng. Nhiều khán giả cũng nhận xét như vậy. Chúng tôi đang có ý tưởng làm tiếp phần 2 Hoa cỏ may, vì phim có kết thúc mở và đến vài năm nữa, chúng tôi cũng bước sang một tuổi khác rồi. Tôi nhận ra mình hợp với vai diễn hành động hơn là những nhân vật đào sâu tâm lý. Cuối năm ngoái, tôi vào vai Hùng, một viên tướng ngụy trong phim Tiếng cồng định mệnh. Mặc dù là một vai diễn ngắn, tôi vẫn cảm thấy rất hợp với tuýp nhân vật như vậy. Nếu tiếp tục đóng phim, có thể tôi sẽ ưu tiên cho những vai thiên về hành động như thế.
- Còn sàn diễn thời trang, mặc dù anh vừa được Elite Việt Nam bầu là Nam người mẫu của năm, nhưng dạo này ít thấy anh tham gia các show diễn, ngay cả các chương trình lớn?
- Các hoạt động thời trang ngoài Bắc khá trầm lặng. Phía Nam, nếu thuê một người mẫu ngoài Bắc, riêng tiền vé bay bằng thù lao cả cho 4 người mẫu Sài Gòn. Còn các chương trình lớn, thú thật, vì lý do tế nhị nên cho phép tôi không nêu tên cụ thể, chương trình càng lớn, càng có thương hiệu thì cát-xê trả cho người mẫu càng bèo. Người mẫu nữ X.L là một tên tuổi của TP HCM, trong một sô thời trang được gọi là lớn ở Hà Nội chỉ được trả 300.000 đồng và bao ăn ở trong mấy ngày ở thủ đô.
Chính vì họ nắm được tâm lý các người mẫu rằng những chương trình lớn như thế mà không xuất hiện nghĩa là... bị loại khỏi cuộc. Hoặc là họ cho rằng, chỉ cần được tham gia các chương trình lớn thì vinh dự, cát-xê không quan trọng nên muốn trả bao nhiêu thì trả. Có tên tuổi mà còn thế không biết người mới vào nghề được trả bao nhiêu. Tôi không đặt nặng vấn đề tiền bạc nhưng không muốn mình bị lợi dụng. Tôi bước chân vào làng người mẫu tính ra đến 6-7 năm rồi, cũng chẳng bị sức ép tâm lý phải tham gia sân lớn, sân hoành tráng nữa.
- Đó là một trong những lý do anh quay sang kinh doanh đồ trang sức và đào tạo người mẫu?
- Tôi làm việc gì cũng không xa rời lĩnh vực thời trang. Tuy nhiên, tôi xác định, việc trọng tâm trong năm nay là tập trung học xong đại học và gắn bó với các công việc liên quan đến thời trang.
(Theo Thể Thao Văn Hóa)