Giá cổ phiếu của nhà sản xuất ôtô Tesla giảm 27% sau khi đạt mức cao nhất mọi thời đại vào giữa tháng 12/2024, thời điểm mối quan hệ gần gũi của Musk với Tổng thống Donald Trump được hy vọng thúc đẩy vận may của công ty. Cổ phiếu Tesla chiếm hơn 60% tài sản của Elon Musk, đạt đỉnh 486,4 tỷ USD vào ngày 17/12/2024 sau cuộc bầu cử của ông Trump, theo Bloomberg Billionaires Index.

Tỷ phú Elon Musk. Ảnh: Bloomberg
Tuần trước là tuần tồi tệ nhất của Tesla kể từ đầu tháng 10/2024 khi giá cổ phiếu giảm 11% sau báo cáo doanh số hàng tháng ảm đạm. Doanh số tại Đức giảm 59% xuống mức thấp nhất kể từ năm 2021, trong khi doanh số tại Trung Quốc giảm 11,5% so với một năm trước đó do cạnh tranh từ đối thủ BYD Co.
Hôm thứ Hai, cổ phiếu của Tesla giảm ngày thứ tư liên tiếp trong phiên giao dịch tại New York, xuống còn 350,73 USD.
Elon Musk vẫn giữ vị trí giàu nhất thế giới dù tài sản sụt giảm. Trong khi đó ông chủ Meta Mark Zuckerberg vươn lên mạnh mẽ với khối tài sản 253 tỷ USD xếp thứ hai. Chỉ kém nhà sáng lập Facebook một tỷ USD, tỷ phú Jeff Bezos có 252 tỷ USD đứng thứ ba. Xếp thứ tư và cùng nằm trong "CLB 200 tỷ USD" là Larry Ellison - nhà sáng lập hãng phần mềm Oracle.
Sự thay đổi chính trị của Musk ảnh hưởng lớn tới cổ phiếu Tesla sau bầu cử. Tỷ phú 53 tuổi dành phần lớn sự chú ý cho Washington kể từ ngày được bổ nhiệm đứng đầu Ban Hiệu suất Chính phủ (DOGE)
Đến hiện tại, niềm hy vọng của các nhà đầu tư về việc chính quyền ông Trump có thể thúc đẩy Tesla bằng cách thay đổi trợ cấp thuế xe điện và các tiêu chuẩn chính thức cho công nghệ tự lái vẫn chưa thành hiện thực.
Elon Musk cũng đang dẫn đầu danh sách các nhà đầu tư đưa ra lời đề nghị mua lại OpenAI, công ty đứng sau ChatGPT, với giá gần 95 tỷ USD, Wall Street Journal đưa tin hôm thứ Hai, dẫn lời luật sư của Musk, Marc Toberoff. Giám đốc điều hành OpenAI, Sam Altman, đã từ chối lời đề nghị trong một bài đăng trên nền tảng truyền thông xã hội X của Musk.
Hải Triều (Theo Bloomberg)