Báo cáo cho thấy tổng tài sản của 5 người giàu nhất thế giới tăng từ 405 tỷ USD từ tháng 3/2020 lên 869 tỷ USD vào tháng 11/2023. Oxfam sử dụng dữ liệu từ Forbes và Wealth X và công bố báo cáo hôm 15/1, đúng ngày đầu diễn ra Hội nghị Thường niên Diễn đàn Kinh tế Thế giới quy tụ các nhà lãnh đạo và thương gia hàng đầu tại Davos, Thụy Sĩ. Tuy nhiên 5 tỷ phú được điểm tên trong báo cáo không tham dự.
Tỷ phú Elon Musk. Ảnh: Twitter
Bảy trong 10 công ty lớn nhất thế giới có một tỷ phú là CEO hoặc cổ đông chính, báo cáo cho biết. Theo nghiên cứu, 1% người giàu nhất thế giới nắm giữ 43% tài sản tài chính toàn cầu dưới dạng cổ phiếu, trái phiếu cùng cổ phần trong các doanh nghiệp tư nhân.
"Nếu xu hướng hiện tại tiếp tục, thế giới sẽ có những tỷ phú nghìn tỷ đầu tiên trong vòng một thập niên nhưng nghèo đói không được xóa bỏ trong 229 năm", Oxfam cho biết. Tổ chức từ thiện này cũng nhấn mạnh lợi nhuận ròng của 148 công ty lớn nhất thế giới tăng 52% trong năm tính đến tháng 6/2023 so với lợi nhuận trung bình của họ từ 2018 đến 2021.
"Tình trạng nghèo cùng cực ở các quốc gia nghèo nhất vẫn cao hơn so với trước đại dịch. Nhưng một số ít những người siêu giàu đang chạy đua trở thành tỷ phú nghìn tỷ đầu tiên của thế giới trong vòng 10 năm tới", Giám đốc điều hành lâm thời của Oxfam Aleema Shivji cho hay.
Tổ chức này kêu gọi các chính phủ giảm khoảng cách giữa giới siêu giàu và phần còn lại của xã hội bằng cách "kiềm chế quyền lực doanh nghiệp" bao gồm phá bỏ độc quyền, giới hạn lương của CEO và đánh thuế mới với tài sản cố định và lợi nhuận vượt mức.
Hà Nguyên (Theo CNBC)