Ảnh: Imdb
1. Tạo nếp nhăn. Cười quá nhiều và biểu cảm nét mặt quá mức sẽ khiến những nếp nhăn nhỏ xuất hiện quanh mắt, miệng và các bộ phận khác trên cơ thể. Nhưng đó là những đường biểu cảm, thường được gọi là đường cười, vì khi bạn cười, nhiều cơ tham gia hơn và chuyển động trên khuôn mặt cũng lớn hơn. Theo thời gian, các đường biểu cảm sẽ hình thành ở những nơi bạn cười. Bởi vậy, khả năng phục hồi của tế bào giảm đi, từ đó hình thành nếp nhăn cười.
2. Người bệnh cao huyết áp, xơ cứng động mạch không nên cười to, cuồng nhiệt. Khi cười, dây thần kinh giao cảm bị kích thích mạnh, adrenaline tiết ra tăng cao, gây co mạch khắp cơ thể, huyết áp tăng, nhịp tim nhanh, dễ gây xuất huyết não hoặc nhồi máu cơ tim.
3. Người bệnh bị nhồi máu cơ tim hoặc đang trong quá trình hồi phục, hoặc bị tắc mạch trong tim, không nên nói to hoặc cười lớn. Bởi vì cười quá nhiều có thể làm trầm trọng thêm tình trạng thiếu máu cục bộ cơ tim, dễ dẫn đến suy tim, có thể gây vỡ buồng tim và tử vong, hoặc khiến dây buộc bên trong (do phẫu thuật) tuột ra dẫn đến hậu quả nguy hiểm đến tính mạng.
4. Người bệnh mắc các bệnh về mạch máu não như tắc mạch não, xuất huyết não không nên cười trong giai đoạn cấp tính và hồi phục, nếu không sẽ khiến bệnh tái phát, tình trạng trở nên trầm trọng hơn, có thể dẫn đến tử vong.
5. Những bệnh nhân vừa trải qua phẫu thuật ngực, bụng, tim, mạch máu... không nên cười lớn. Để tránh làm tình trạng đau thêm trầm trọng, ảnh hưởng đến quá trình lành vết mổ và vỡ vết mổ.
6. Bệnh nhân mắc bệnh mạch vành nếu cười có thể làm trầm trọng thêm tình trạng thiếu máu cục bộ cơ tim, dẫn đến suy tim, có thể gây vỡ buồng tim và tử vong.
7. Bệnh nhân thoát vị khi cười có thể làm tăng áp lực trong khoang bụng và làm túi thoát vị to ra.
Hằng Trần (Theo East Day)