Bệnh viện Đa khoa Xuyên Á Tây Ninh ngày 1/11 thông tin nam bệnh nhân 45 tuổi được đưa tới khoa Cấp cứu trong tình trạng bị đau ngực, toát mồ hôi lạnh và mệt lả. Sau khi được thăm khám lâm sàng và thực hiện các kiểm tra cận lâm sàng, bác sĩ nhận định bệnh nhân đang có một cơn nhồi máu cơ tim cấp ST chênh lên thành dưới - giờ thứ 40, Killip I.
Trước đó, bệnh nhân bị tức ngực và nôn ói sau buổi gặp gỡ bạn bè, khi đi khám thì được kê thuốc đau dạ dày. Dù đã uống thuốc, cơn đau không thuyên giảm, còn lan ra tận sau lưng, gây khó thở.
Bác sĩ thăm khám tình hình sức khỏe bệnh nhân. Ảnh: BVCC
Ngay lập tức, BS.CKI Hồ Văn Mót, Phó Trưởng khoa Nội Tim Mạch - Can thiệp Tim Mạch cùng ê-kíp tiến hành hội chẩn khẩn, đưa ra quyết định chụp và can thiệp mạch vành dưới hệ thống DSA - chìa khóa "vàng" giúp tái thông mạch máu và cứu sống cơ tim đang hoại tử. Kết quả cho thấy động mạch vành phải (RCA) bị tắc hoàn toàn. Ê-kíp tiến hành đặt 1 stent tại nhánh RCA I-II, mở toang đoạn mạch bị nghẽn, khôi phục dòng máu nuôi tim.
Ngay sau can thiệp, cơn đau ngực của bệnh nhân nhanh chóng biến mất, hơi thở trở nên nhẹ nhõm. Sau ba ngày, người bệnh đã thoát khỏi cơn nguy kịch, sức khỏe hồi phục tốt và đã chuẩn bị xuất viện.
"Việc đặt stent tái thông mạch máu đã giúp khôi phục dòng chảy, cứu sống phần cơ tim bị tổn thương và giảm thiểu tối đa biến chứng lâu dài", BS.CKI Hồ Văn Mót nói.
Bác sĩ Mót cũng cảnh báo rất nhiều bệnh nhân nhồi máu cơ tim đến muộn vì nhầm lẫn với đau dạ dày. Khi bệnh nhân đau ngực dữ dội, đau lan ra sau lưng, nôn ói và khó thở, đây không phải là dấu hiệu dạ dày mà là vấn đề tim.
Theo chuyên gia, nhồi máu cơ tim là căn bệnh nguy hiểm, có thể xảy ra với bất kỳ ai, kể cả người trẻ và khỏe mạnh. Việc chẩn đoán nhầm lẫn nhồi máu cơ tim với đau dạ dày, trào ngược, hoặc căng thẳng thần kinh, khiến người bệnh đến muộn và bỏ lỡ "thời gian vàng" để cứu cơ tim. Bác sĩ khuyến cáo người dân cần đến bệnh viện có đủ chuyên môn và trang thiết bị để can thiệp khi có các dấu hiệu như đau thắt ngực dữ dội lan ra vai, cổ hoặc lưng; cảm giác nghẹt thở, vã mồ hôi, buồn nôn; cảm giác ngực bị đè nặng không dứt.
Hướng Dương