Thanh tra Sở Y tế TP HCM cho biết, thai phụ 48 tuổi ở Bình Dương không muốn giữ thai do "vỡ kế hoạch" nên đã đến 2 bệnh viện ở TP HCM khám và xin bỏ. Vì thai đã được 17 tuần tuổi nên bác sĩ không thực hiện vì độ tuổi thai này quá lớn để bỏ.
Nhất quyết bỏ thai, bà Mai đến một phòng khám đa khoa tư nhân tại quận 1, TP HCM. Tại đây bà được một bác sĩ người Trung Quốc thủ thuật truất bỏ em bé. Tuy nhiên sau nhiều giờ cố hút, nữ bác sĩ này vẫn chưa thể thực hiện xong. Thấy bệnh nhân quá đau đớn, người bệnh được phòng khám chuyển đến bệnh viện cấp cứu.
Ghi nhận trong mổ cấp cứu tại Bệnh viện Từ Dũ cho thấy, ổ bụng thai phụ có ứ máu, nguyên nhân do tác động của hút thai. Riêng phần thai nhi đã chết trong tình trạng đứt ngang. Ở tình trạng này, nếu không kịp cấp cứu, thai phụ có thể tử vong.
Làm việc với phòng khám nêu trên, thanh tra Sở Y tế TP HCM ghi nhận, bác sĩ người Trung Quốc có chứng chỉ hành nghề của Bộ Y tế, tuy nhiên cơ sở này đã thực hiện khám thai chui, tức vượt ngoài phạm vi chuyên môn cho phép.
"Chúng tôi đã xử phạt hành chính 120 triệu đồng và tiếp tục tìm hiểu thêm sự việc để chấm dứt tình trạng nạo phá thai chui có thể gây nguy hiểm đến tính mạng của người bệnh", đại diện thanh tra nói.
Qua vụ việc trên, phía thanh tra Sở Y tế cũng cho rằng, dù quy định không cho phép phá thai lớn tháng tuổi nhưng các bệnh viện công lập nên tư vấn và có hướng giải quyết giúp những người thật sự có nhu cầu bỏ thai. Nhằm tránh những trường hợp liều mình phá thai chui có thể ảnh hưởng đến tính mạng.
Thiên Chương
*Tên thai phụ đã được đổi