Gemma Underwood, 41 tuổi, là nhân viên y tế sức khỏe tâm thần, sống tại South Ayrshire, Scotland, đã trải qua một buổi tập karate "căng thẳng" vào hôm 27/3 khiến cô đau nhức ê ẩm phần thân trên vào ngày hôm sau. Người phụ nữ cho biết lúc bấy giờ cánh tay cô phồng to vì cơ bắp bị sưng, căng quá mức. Sau khi đi vệ sinh, Gemma nhận thấy có điều gì đó bất thường khi nước tiểu của cô có màu sẫm "giống như màu Coca Cola" nên vội vàng đến phòng cấp cứu ở địa phương. Tại đây, các bác sĩ tiến hành xét nghiệm máu, nước tiểu và đưa ra chẩn đoán Gemma mắc chứng tiêu cơ vân.

Gemma Underwood là người yêu thích thể dục, thể thao. Cô hiện đạt đến trình độ đai cam trong bộ môn karate.
NHS (Dịch vụ y tế Quốc gia của Anh) cho biết tình trạng này có khả năng đe dọa tính mạng này do sự phá hủy nhanh chóng của cơ bị tổn thương cùng với việc giải phóng các thành phần cơ bên trong tế bào, bao gồm myoglobin, creatine kinase và nhiều chất điện giải khác nhau, vào máu và không gian ngoại bào. Bệnh tiêu cơ vân có thể dẫn đến một loạt các biến chứng bao gồm tổn thương thận, suy nội tạng và tử vong.
Mail chỉ ra mất nước là một trong những yếu tố làm gia tăng nguy cơ mắc chứng tiêu cơ vân. Khi cơ thể có đủ nước sẽ bảo vệ cơ khỏi những tổn thương và giúp loại bỏ các sợi cơ bị đứt cùng độc tố ra ngoài. Phương pháp điều trị tình trạng này bao gồm truyền dịch và muối qua đường tĩnh mạch tại bệnh viện để đào thải độc tố ra khỏi cơ thể. Trong những trường hợp nghiêm trọng, khi bệnh nhân bị tổn thương thận, có thể cần phải chạy thận nhân tạo.
Gemma phải nằm viện 5 ngày để điều trị, bao gồm truyền dịch tĩnh mạch và đặt ống thông. "Đây là điều có thể xảy ra với bất kỳ ai. Các bác sĩ nói rằng tôi không nạp đủ nước khi tập luyện cường độ cao. Tôi nên uống nhiều nước hơn trước. Tôi rất sợ khi biết mình có thể chết. Hãy đảm bảo bạn được cung cấp đủ nước trước khi tập luyện, bất kể cường độ tập luyện ra sao", Gemma đưa ra cảnh báo thông qua trang cá nhân hôm 4/4.

Bác sĩ cho biết tình trạng của Gemma Underwood đến từ việc không uống đủ nước trong quá trình tập luyện.
Dù đã qua cơn nguy hiểm, song Gemma nói những ngày sau đó cơ bắp của cô vẫn đau nhức và sự cố này khiến cô cảm thấy kiệt sức. "Họ nói rằng việc điều trị có thể mất vài tuần hoặc vài tháng tùy thuộc vào các biến chứng. Tôi cố gắng nghỉ ngơi, không tập thể dục trong ít nhất 3 tuần và uống nhiều nước. Điều thực sự quan trọng là phải phát hiện các triệu chứng, bao gồm đau cơ, yếu cơ, và nước tiểu sẫm màu", Gemma cho biết.
Theo Mail, trước đó, một người dùng TikTok có tên Savanna Stebbins cho biết cô đã phải đi cấp cứu khi đang tham gia lớp đạp xe trong nhà với tình trạng tương tự Gemma Underwood. Một thanh niên người Nga cũng nhập viện vì suy thận cấp sau khi thực hiện 2000 lần squat. Trong lúc thực hiện thử thách, chân của người này dần phình to, đau dữ dội, buộc anh phải đến phòng cấp cứu và được bác sĩ chẩn đoán mắc chứng tiêu vân cơ, nếu không cấp cứu kịp thời có thể dẫn đến tử vong.
Duk Sun (Theo Mail)