Bệnh viện Đa khoa Xuyên Á ngày 31/12 thông tin vừa ghép thận thành công cho bệnh nhân nam, 25 tuổi, ngụ ở TP HCM. Anh cho biết phát hiện bị viêm cầu thận năm 2024 sau một lần đau đầu dữ dội. Tuy nhiên, do không tuân thủ điều trị, tình trạng viêm cầu thận tiến triển nhanh đến suy thận, khiến cơ thể phù nề. Bệnh nhân ngày càng mệt mỏi, sức khỏe yếu, chất lượng cuộc sống suy giảm rõ rệt.
Giữa năm 2025, bệnh nhân quay lại Bệnh viện Đa khoa Xuyên Á thăm khám và được chẩn đoán suy thận giai đoạn cuối, phải lọc máu định kỳ 3 lần/tuần để duy trì sự sống.
BS.CKI. Vũ Lệ Anh, Trưởng khoa Nội Thận, cho biết: "Nguyên nhân khởi phát suy thận ở người trẻ chủ yếu là do viêm cầu thận - một bệnh lý có thể âm thầm tiến triển rất nhanh đến suy thận giai đoạn cuối nếu không được phát hiện và điều trị đúng cách".
Bác sĩ Lệ Anh cho hay người trẻ dễ bị viêm cầu thận nhưng lại rất khó để thuyết phục họ điều trị thuốc và theo dõi bệnh, do biểu hiện bệnh âm thầm, dẫn đến tâm lý chủ quan. Chính điều này đã khiến chức năng thận suy giảm diễn tiến.
Bệnh nhân có được sự đồng hành, chăm sóc của gia đình. Để cứu con, người cha tự nguyện hiến tặng một quả thận. Sau quá trình thăm khám, đánh giá tổng trạng sức khỏe của hai cha con cũng như xét nghiệm hòa hợp miễn dịch, các bác sĩ thống nhất thực hiện ca ghép thận.
Bệnh nhân được thăm khám trước ca phẫu thuật ghép thận. Ảnh: BVCC
Ca phẫu thuật nội soi ghép thận diễn ra thành công hôm 5/12 nhờ sự phối hợp của các bác sĩ Khoa Ngoại Tiết Niệu Bệnh viện Đa khoa Xuyên Á và các chuyên gia Bệnh viện Chợ Rẫy. Ngay sau ca ghép, chức năng thận của người bệnh được phục hồi trở lại. Hai ngày sau phẫu thuật, sức khỏe hai cha con đều ổn định, có thể đi lại và sinh hoạt bình thường, tinh thần tốt.
Theo BS.CKI Vũ Lệ Anh, trong các phương pháp điều trị thay thế thận, ghép thận vẫn là lựa chọn tối ưu nhất vì giúp phục hồi cả chức năng thận lẫn chất lượng sống lâu dài cho người bệnh.
Không còn là bệnh tuổi già, suy thận đang ngày càng trẻ hóa
Theo báo cáo chuyên sâu từ các cơ sở y tế trong nước giai đoạn 2020-2025, tỷ lệ người trẻ từ 18 đến 30 tuổi mắc bệnh thận chiếm tới 20-30% tổng số ca bệnh thận. Nguyên nhân chủ yếu đến từ lối sống thiếu khoa học như thức khuya kéo dài, uống nhiều nước ngọt, ăn mặn, thức ăn chế biến sẵn, stress, ít vận động...
Bệnh thận ở người trẻ thường bắt nguồn từ viêm cầu thận và tiến triển âm thầm, đến khi phát hiện thì đã ở giai đoạn muộn, buộc phải chạy thận hoặc ghép thận. Với người trẻ, đây là một cú sốc rất lớn trong đời, không chỉ suy kiệt về thể chất mà ảnh hưởng đến tương lai và sinh kế của gia đình.
BS.CKI Vũ Lệ Anh khuyến cáo, khi người trẻ xuất hiện các dấu hiệu nghi ngờ viêm cầu thận như tăng huyết áp không rõ nguyên nhân, tiểu bọt, tiểu ra máu hoặc phù đột ngột, cần đi khám sớm để tầm soát. Một khi đã mắc bệnh, người bệnh phải tuân thủ nghiêm phác đồ điều trị của bác sĩ chuyên khoa, bởi viêm cầu thận tiến triển rất nhanh; chỉ cần lơ là điều trị trong 1-2 tháng cũng có thể khiến thận mất chức năng và dẫn đến suy thận giai đoạn cuối. Vì vậy, cần nỗ lực bảo tồn chức năng thận ngay từ sớm, tránh để bệnh tiến triển nặng làm đảo lộn cuộc sống.
Ngoài ra, một trong những yếu tố dễ khởi phát viêm cầu thận mà nhiều người thường bỏ qua là tình trạng nhiễm trùng. Vì vậy, khi người trẻ bị viêm họng, nhiễm trùng da hay các ổ nhiễm khuẩn khác, cần đi khám chuyên khoa để được điều trị dứt điểm.
Về chế độ sinh hoạt, cần duy trì thói quen uống đủ 1,5-2 lít nước mỗi ngày; hạn chế tối đa các thực phẩm dễ gây kích ứng như đồ ăn mất vệ sinh, quá mặn hoặc thức uống chứa hóa chất không rõ nguồn gốc; đồng thời tránh thức khuya, sinh hoạt thất thường.
Bên cạnh đó, việc khám sức khỏe định kỳ có vai trò quan trọng trong việc phát hiện sớm các bệnh lý thận – tiết niệu, đặc biệt là viêm cầu thận. Nhờ đó, người bệnh có thể ngăn chặn bệnh tiến triển đến suy thận giai đoạn cuối và hạn chế những hệ lụy lâu dài.
Hướng Dương