Trong tuần qua, SJC đã nhập thêm 3 tấn vàng nguyên liệu, tăng khối lượng nhập từ đầu năm đến nay lên 5 tấn. Nguồn tin từ Eximbank cũng cho biết, trong ngày cuối tuần trước và đầu tuần này số lượng vàng miếng bán ra tăng cao.
Riêng trong ngày 29/5, khi giá vàng giảm nhẹ so với hôm trước, còn 1.282.000-1.286.000 động, sức mua hơi chững lại vì các nhà đầu tư e ngại giá còn giảm tiếp. Theo phòng Kinh doanh công ty SJC, khách hàng mua vàng miếng, nhiều nhất vẫn là các nhà đầu tư và những người có nhu cầu thanh toán các hợp đồng đến hạn tính bằng vàng. Nhiều người vay vàng ngân hàng để được hưởng lãi suất thấp cũng nhân cơ hội giá thấp này mua để trả nợ.
Ông Huỳnh Trung Khánh, cố vấn Hội đồng Vàng thế giới tại VN, cho biết, ước từ đầu năm đến nay, các DN đã nhập qua cửa khẩu TP HCM trên 32 tấn vàng nguyên liệu, tập trung nhiều nhất trong tháng 5 này, kể từ khi vàng giảm giá.
Ngoài SJC ra, trong thời gian vừa qua các đơn vị khác (công ty VBĐQ Phú Nhuận, công ty VBĐQ Ngân hàng NNPTNT, NH Việt Á) đã nhập hơn 10 tấn. Ông Khánh cũng cho rằng nếu giá vàng không biến động quá cao, thị trường vàng VN có thể sôi động trở lại. Trong năm nay tiêu thụ vàng nguyên liệu có thể vào khoảng 70 tấn.
Giá vàng thị trường thế giới ngày 29/5 ít biến động, khoảng 656USD/ounce. Theo nhóm tư vấn tiền tệ Eximbank, hành động bán vàng của các NHTW trong thời gian qua kết hợp với sự khả quan của TTCK đã tạo áp lực mạnh lên giá vàng. Triển vọng giá vàng tăng đang mờ dần. Tuy nhiên, một số nhà phân tích lạc quan vẫn cho rằng trong lâu dài vàng sẽ thiết lập lại xu thế tăng giá.
(Theo Lao Động)