Về mặt tình dục, xuất tinh sớm và liệt dương là hai bệnh lý thường gặp nhất ở nam giới. Còn ở phụ nữ là sự lãnh cảm, lạnh nhạt với hoạt động ân ái rối loạn cảm giác cực khoái. Người ta đã xác định 1/3 những trục trặc này xảy ra là do vấn đề tâm lý, cảm xúc.
Một người nam bị liệt dương do chưa đủ sự kích thích cần thiết cả về vật lý và tâm lý để làm dương vật cương cứng. Cảm xúc cũng là một vấn đề tâm lý. Khi cảm xúc đến quá nhanh, họ không kiềm chế được nên xuất tinh sớm. Mùi vị, âm thanh, hình ảnh và xúc giác đều có vai trò rất quan trọng trong sự tạo ra tâm lý đáp ứng của mỗi người.
Mỗi người đều có một mùi đặc trưng riêng, không giống ai, cũng như có sự khác biệt của dấu vân tay vậy. Mùi này được tạo ra do sự phóng thích các phân tử từ một phản ứng acid hóa chất béo có trong mồ hôi nằm ở lỗ chân lông. Sự phân bố hệ thống lông và đặc tính cấu tạo của lông cũng góp phần vào việc tạo ra mùi trên cơ thể con người. Những vùng kín và có nếp gấp như nách, bẹn... là nơi có ảnh hưởng mạnh nhất. Các cơ quan rỗng như miệng, mũi, tai và mùi của hơi thở, tinh dịch hay chất nhờn âm đạo cũng có mùi đặc trưng.
Có những người cơ thể tỏa mùi hương thơm dịu, ngược lại cũng có những người thì mùi hôi nồng, gắt rất khó chịu. Những lứa đôi tâm đầu ý hợp thường có mùi hương gần giống nhau. Và nếu có sự khác biệt thì qua thời gian tiếp xúc, gần gũi họ cũng sẽ quen dần, chấp nhận được nhau, thậm chí đã "quen hơi bén tiếng" thì mỗi khi xa nhau lại nhớ da diết cái mùi khó chịu thuở ban đầu ấy. Bởi vậy, mùi hương quen thuộc sẽ gợi lên những kỷ niệm, nỗi nhớ nhung và cảm xúc yêu đương êm ái mà nồng nhiệt. Yêu thích mùi hương của nhau chính là thể hiện sự hòa hợp tình yêu. Và mỗi lứa đôi sẽ cảm nhận được rõ sự quấn quýt của cái mùi đặc trưng ấy.
(Theo Thế Giới Phụ Nữ)