Có nhiều yếu tố thực thể tham gia hình thành một đáp ứng mặn nồng trọn vẹn. Đó là sự sung huyết, tiết nhờn của cơ quan sinh dục, các cơn co thắt của cơ bụng dưới. Sau cùng là giai đoạn "hái trái" với cảm giác tột đỉnh do trung tâm thần kinh đặt tại não thiết kế. Bất kỳ chặng nào trong chuỗi domino trên bị bớt xén, sự lạnh nhạt của người phụ nữ đều có thể xảy ra.
Một vài lý do thường gặp
Phụ nữ mắc chứng viêm nhiễm đường sinh dục (viêm âm đạo, viêm tuyến nội mạc tử cung...) thường cảm thấy đau đớn khi gần gũi, vô tình hình thành phản xạ chối bỏ. Dần dà, chúng có thể bị kiên cố hóa kiểu "chim bị tên sợ cành mềm" rất khó công phá.
Đồng bệnh tương lân, những phụ nữ bị khô, loét, teo nhỏ đường sinh dục do bệnh tại chỗ hoặc vào tuổi mãn kinh cũng thường lâm vào cảnh nguội lạnh như thế. Các tác động gián tiếp từ bệnh tật như ung thư, tim mạch, tiểu đường... cũng có thể trở thành kẻ thọc gậy bánh xe.
Tuy nhiên, không phải lúc nào lỗi cũng là một phía. Cơ thể phụ nữ, đặc biệt tại những vùng trọng điểm, luôn có mặt vài điểm nhấn rất nhạy cảm, nhiệm vụ như khẩu súng lệnh, khởi phát kích thích ái ân. Nếu ông xã không tinh ý, vụng về hoặc chẳng màng bỏ công thì khó trách "nước dâng bao nhiêu thuyền lên bấy nhiêu".
Ngoài ra, trục trặc còn có thể bắt nguồn từ vướng mắc tâm lý. Chẳng hạn, trước khi "vào cuộc", vợ chồng vừa đấu khẩu thì chắc chắn sự đáp ứng của người phụ nữ khó mà toàn tâm toàn ý.
Nguyên nhân từ nỗi ám ảnh
Theo VHTT, một số cô gái trẻ khi còn độc thân tiếp nhận một nền giáo dục nghiêm cẩn, xem chuyện chăn gối là kỳ cục, tội lỗi. Khi lập gia đình, những thành kiến trên có thể ùa về, ngăn trở mọi thứ. Cũng thế, không ít cô phải chứng kiến quá nhiều hỉ nộ ái ố không có hậu như tận mắt nhìn thấy số phận gọt đầu bôi vôi, bố mẹ đổ vỡ... Tất cả có thể gây nên nỗi bất an, sợ hãi, đẩy nạn nhân đến phản ứng mất cảm tình với quan hệ nam nữ, đặc biệt là chuyện ái ân.
Một số phụ nữ tiếp nhận thông tin từ sách báo, phim ảnh thiếu cân nhắc nên cường điệu và cầu toàn với cảm giác chăn gối. Đến khi đối mặt với thực tế không như mơ, họ chán nản hoặc phản ứng tiêu cực.
Còn rất nhiều nguyên nhân khác nhưng đa phần, căn nguyên của tình trạng lạnh nhạt đều lòng vòng quanh các yếu tố trên. Các khắc phục tùy nguyên nhân. Nếu do bệnh tật, nên chữa trị dứt điểm. Do trở ngại tâm lý, nên cố gắng giải tỏa (đôi khi phải nhờ đến chuyên gia tâm lý). Nếu ông xã hay đốt giai đoạn thì khéo léo vẽ đường, thậm chí "cầm tay chỉ việc".
Có thể mọi chuyện không thể giải quyết xong ngày một ngày hai nên những ai không may rơi vào trạng thai "dửng dưng" này nên kiên nhẫn và đừng ngại bộc bạch để tìm sự giúp đỡ, đặc biệt là với người bên cạnh mình hàng đêm.
