Chiều 14/10, Công an thành phố Hà Nội công bố thông tin ông Nguyễn Hòa Bình (thường được gọi là Shark Bình), Chủ tịch Tập đoàn NextTech, bị bắt. Ông bị khởi tố, tạm giam với cáo buộc lừa đảo chiếm đoạt tài sản liên quan dự án tiền số AntEx.
Đầu tháng 10, tại cuộc họp báo của Bộ Công an, Phó giám đốc Công an Hà Nội Nguyễn Đức Long cho biết đã tiếp nhận phản ánh về dự án tiền ảo blockchain AntEx liên quan Shark Bình qua truyền thông. Ông Long chưa thông tin về kết quả xác minh song cho hay một nhà đầu tư trú tại tỉnh Ninh Bình đã gửi đơn trình báo về khoản đầu tư 2.000 USD (khoảng 52 triệu đồng) và đã bị mất sạch.
Dự án tiền số AntEx ra mắt hồi tháng 9/2021 và gây chú ý khi Shark Bình công bố đầu tư 2,5 triệu USD thông qua quỹ Next100. Ông Bình khi đó được giới thiệu trên trang của dự án là "cố vấn chiến lược". Hơn một tháng trở lại đây rộ lên thông tin đội ngũ kỹ sư dự án tiền số AntEx cho rằng Shark Bình "là người trực tiếp chỉ đạo rút thanh khoản khiến dự án bị sập khiến nhà đầu tư mất tiền". Ngược lại, trong các bài viết trên mạng xã hội, ông Bình khẳng định mình chỉ là nạn nhân, không những mất tiền mà còn bị mang tiếng.
Trước khi dính lùm xùm liên quan đến lùm xùm AntEx, Shark Bình được biết đến là một doanh nhân nổi tiếng, sớm thành công và là gương mặt tiêu biểu của giới công nghệ Việt Nam. Công ty của ông được bầu chọn là một trong 10 doanh nghiệp có ảnh hưởng nhất đến internet Việt Nam giai đoạn 2007-2017.
Shark Bình trong chương trình Shark Tank 2024.
Shark Bình sinh năm 1981, tên thật Nguyễn Hòa Bình. Sau khi tốt nghiệp Đại học Quốc gia Hà Nội, ông tiếp tục theo học thạc sĩ Tin học đô thị tại Đại học Osaka (Nhật Bản). Ông được biết đến nhiều qua biệt danh Shark Bình từ khi tham gia chương trình Thương vụ bạc tỷ (Shark Tank Vietnam).
Khi còn là sinh viên ngành Công nghệ thông tin của Đại học Quốc gia Hà Nội, ông sáng lập công ty phần mềm Peacesoft vào năm 2001. Thời điểm đó, công ty chỉ có một ông chủ và một nhân viên, phát triển hệ thống Ngân Lượng để phục vụ thanh toán điện tử. Chỉ sau 3 năm thành lập, PeaceSoft đã được định giá khoảng 6 triệu USD, giúp ông Bình có khối tài sản hơn 2 triệu USD, con số ấn tượng với một doanh nhân trẻ ở giai đoạn đầu những năm 2000. Tuy nhiên, sự bùng nổ của các ông lớn như Lazada, Shopee và việc eBay rút khỏi thị trường Việt Nam đã khiến Chodientu.vn, một trong những dự án ban đầu của PeaceSoft, dần mất chỗ đứng. Khi sản phẩm bị cạnh tranh khốc liệt, ông chuyển đổi chiến lược từ thuần thương mại điện tử sang điện tử hóa thương mại truyền thống.
Năm 2013 đánh dấu cột mốc quan trọng khi Shark Bình tiến hành tái cấu trúc PeaceSoft thành Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Công nghệ Tương lai, tiền thân của Tập đoàn NextTech. Doanh nghiệp được phát triển theo bốn mảng kinh doanh chính là công nghệ tài chính (Ngân Lượng, mPOS, VIMO); thương mại điện tử và logistics (Boxme, NextSmartShip); dịch vụ và nền tảng O2O; một quỹ đầu tư nội địa hỗ trợ các startup.
Shark Bình năm 2002, khi mới khởi nghiệp.
Đến năm 2020, tập đoàn của Shark Bình mở rộng sang 7 quốc gia, có hơn 20 công ty thành viên, trở thành một trong những tập đoàn công nghệ tư nhân quy mô lớn nhất khu vực Đông Nam Á. Doanh nghiệp này cũng được ví như "Alibaba thu nhỏ của Việt Nam" với nhiều start up được ví như "kỳ lân" làng công nghệ.
NganLuong.vn, một đơn vị thành viên của NextTech từng được tạp chí Red Herring (Mỹ) vinh danh trong Top 100 doanh nghiệp công nghệ tiềm năng châu Á. Riêng công ty Ngân Lượng từng có đỉnh doanh thu khoảng 1.900 tỷ đồng vào giai đoạn năm 2018, sau đó năm 2019 giảm về gần 425 tỷ đồng nhưng lợi nhuận tăng mạnh do biên lợi nhuận được cải thiện.
Trong hơn hai thập kỷ phát triển, NextTech từng vận hành hơn 20 dự án, song không phải tất cả đều thành công. Nhiều thương hiệu như Shipchung.vn, Weshop, Chodientu.vn đã ngừng hoạt động hoặc rút lui khỏi thị trường. Một số khác như FastGo hoạt động cầm chừng, trong khi Boxme và NganLuong.vn vẫn duy trì vị thế nhất định trong hệ sinh thái.
Shark Bình khi ký kết một hợp đồng thương mại.
Ví điện tử Vimo ra đời vào năm 2017 được phát triển và vận hành bởi CTCP Công nghệ Vi Mô - một đơn vị thành viên NextPay thuộc hệ sinh thái NextTech. Công ty này là đơn vị đầu tiên và duy nhất hiện nay ký kết hợp tác với cả Alipay và Wechat Pay triển khai chấp nhận thanh toán điện tử xuyên biên giới bằng ví điện tử cho khách Trung Quốc - Hàn Quốc khi đến du lịch và thanh toán tại các đơn vị bán hàng tại Việt Nam.
Ngoài hoạt động kinh doanh, ông Nguyễn Hòa Bình còn sáng lập quỹ đầu tư Next100, chuyên hỗ trợ các startup công nghệ giai đoạn đầu. Ông cũng là gương mặt quen thuộc trong chương trình Shark Tank Việt Nam, nơi ông tham gia suốt 5 mùa và chốt khoảng 40 thương vụ, trong đó nổi bật nhất là đầu tư nửa triệu USD vào thương hiệu thời trang Coolmate; bánh mì Xin Chào...
Anna