Nhiều năm nay, Kye Nguyễn luôn ấp ủ mơ ước sở hữu thương hiệu thời trang của riêng mình. Sau 10 năm làm nghề, anh quyết định chuyển mình với vai trò mới. "Đây là thời điểm chín muồi để thực hiện dự án lớn", anh nói.

Stylist Kye mặc trang phục của Saint Laurent, đeo đồng hồ Hublot.
Ngoài am hiểu thị trường thời trang trong nước, Kye Nguyễn phải chuẩn bị nhiều thứ để làm tốt vị trí mới. Theo anh, Giám đốc sáng tạo có vai trò quan trọng, là "xương sống, linh hồn" của thương hiệu. Họ sẽ định hướng phong cách, tạo xu hướng và mang tới cảm hứng cho bộ phận thiết kế để ra mắt bộ sưu tập theo từng mùa. Họ còn là người duyệt mẫu, chất liệu sát sao trước khi ra thành phẩm, đồng thời vạch sẵn phân khúc khách hàng cụ thể.
"Stylist là bệ phóng để các Giám đốc sáng tạo trau dồi về tư duy, ý tưởng, cách biến hóa thiết kế sao cho đơn giản nhưng vẫn ấn tượng. Tôi cho rằng một Giám đốc sáng tạo từng làm stylist sẽ có ưu thế", Kye Nguyễn nhấn mạnh.
Tuy nhiên, sáng tạo phải đi kèm doanh thu. Khi dấn thân kinh doanh thời trang, anh phải tính toán, cân bằng mọi yếu tố để "sáng tạo luôn đồng hành với thực tế.

Anh tập trung nhiều thời gian và chất xám cho thương hiệu DEAM.
Áp lực lớn nhất của Kye Nguyễn là tạo ra những điều mới mẻ nhưng vẫn giữ vững định hướng để khách hàng nhìn rõ nét đặc trưng thương hiệu.
"Đảm nhận vị trí Giám đốc sáng tạo cho thương hiệu mới vào thời điểm nền kinh tế bị tác động bởi Covid-19 cũng là thách thức lớn với tôi. Tuy nhiên, tôi an tâm phần nào khi có ê-kíp tâm huyết hỗ trợ. Ngoài ra, tôi đã có sự chuẩn bị, tích lũy từ trước nên khá tự tin với dự án này", anh nói.
Trong năm nay, anh sẽ ra mắt hai bộ sưu tập, đánh dấu màn chào sân của thương hiệu.

Bản vẽ trong bộ sưu tập đầu tay của Kye Nguyễn x DEAM.
Theo Kye Nguyễn, DEAM là vẻ đẹp của các "nữ thần". Các thiết kế sẽ đan xen hài hòa những yếu tố mềm mại nhưng vẫn toát lên vẻ mạnh mẽ, quyến rũ. Loạt trang phục cũng dựa trên tinh thần tối giản, thanh lịch và có điểm nhấn riêng.
Hiếu Châu