![]() |
Stam trong buổi họp thông báo quyết định chia tay sân cỏ. |
"Thể lực của tôi không đủ để thi đấu ở những trận đỉnh cao nữa, tôi cũng đã cống hiến cho bóng đá gần 20 năm và đã đến lúc phải nói lời chia tay", Stam phát biểu trong cuộc họp báo.
Khởi nghiệp từ Zwolle, một câu lạc bộ hạng nhì ở Hà Lan và sau khi tỏa sáng trong màu áo PSV Eindhoven, Stam chuyển đến chơi cho MU với giá chuyển nhượng kỷ lục giành cho một hậu vệ trong thời điểm đó, 26 triệu bảng Anh. Tại MU, Stam nhanh chóng khẳng định là một trong những trung vệ xuất sắc thế giới. Đỉnh cao sự nghiệp của anh là cùng MU đoạt cú ăn ba lịch sử vào năm 1999.
Tuy nhiên, chỉ hai năm sau đó, Stam đã bị đẩy sang Lazio với một bản hợp đồng có trị giá 10 triệu bảng, sau khi bất đồng quan điểm với HLV Ferguson. Sau 3 mùa bóng không thành công ở Lazio, Stam chuyển đến chơi cho AC Milan và kết thúc sự nghiệp thi đấu tại Ajax Amsterdam.
![]() |
Stam (đỏ) trong màu áo MU. |
Stam bắt đầu sự nghiệp thi đấu quốc tế kể từ năm 1996 trong trận Hà Lan thua đội tuyển Đức với tỷ số 0-1. Cho tới nay, anh đã có 67 lần khoác áo đội tuyển Hà Lan và ghi được 3 bàn thắng. Trong màu áo đội tuyển quốc gia, Stam từng tham dự hai kỳ World Cup 1998, 2002 và hai kỳ Euro 2000, 2004. Anh kết thúc sự nghiệp thi đấu quốc tế sau Euro 2004, khi Hà Lan thất bại trước đội chủ nhà Bồ Đào Nha trong trận bán kết. Sau khi cùng Ajax Amsterdam giành Cup quốc gia Hà Lan năm 2007, Stam đã chính thức nói lời từ biệt với trái bóng tròn ở tuổi 35.
(Theo Tiền Phong)