Sáng ngày 1/11, nhà thuốc Nguyễn Luận, số 3 Tràng Thi có khá đông người đến mua thuốc. Một cô gái trẻ đang hỏi mua 50 hộp Tamiflu, người bán hàng lắc đầu: "Hết rồi, hai ngày nữa em quay lại nhé". Cô gái trẻ buồn bã quay ra. Qua câu chuyện mới hay cô gái này đã bỏ cả tuần nay để đến khắp các nhà thuốc của Hà Nội để mua thuốc cho công ty, theo lệnh sếp là người nước ngoài, rất quan tâm đến sức khoẻ của nhân viên.
Cô gái kể: "Hầu như nhà thuốc nào cũng không có thuốc ngay mà chỉ hẹn 2-3 ngày nữa để họ đi gom hàng. Có nhà thuốc đến hẹn mà vẫn chưa có thuốc. Em lo nhất là giá thuốc đang tăng từng ngày, cách đây hai hôm em hỏi ở một nhà thuốc giá là 450.000 đồng/hộp 10 viên, hôm nay đã lên tới 500.000 đồng/hộp. Cứ thế này thì em không hoàn thành nhiệm vụ mất...".
Quay lại hỏi người bán thuốc về loại thuốc đặc biệt này, cô bán hàng nói: "Mấy ngày nay nhiều người hỏi mua Tamiflu quá, nhưng không hiểu vì sao toàn người tây, các đại sứ quán, các công ty liên doanh nước ngoài hỏi, còn dân ta thì chẳng thấy ai hỏi cả".
Đến nhà thuốc chuyên bán các loại biệt dược có uy tín của Viện Kiểm nghiệm, 48 Hai Bà Trưng, người bán thuốc chỉ cười và trả lời: "Chị vừa bán mất 2 hộp rồi, mấy hôm nữa quay lại nhé. Còn giá thuốc thì lung tung lắm, mỗi ngày một giá không biết được đâu".
Nghe thấy chị bán thuốc nói vậy, một người đàn ông đứng gần đó vội đăng ký mua 5 hộp và không quên để lại số điện thoại. Nhà thuốc Trường Thọ, 48 Hai Bà Trưng có vẻ tận tình hơn khi thấy có người hỏi mua Tamiflu. Chị bán hàng nói như quảng cáo về cửa hàng: "Hai tuần nay chị đã bán 50 hộp rồi, hàng hơi khan nhưng chị sẽ gom được. Hôm nay chưa có hàng, ngày mai em điện thoại lại". Nhưng điều giật mình nhất ở cửa hàng này là giá thuốc đã "vọt" lên 600.000 đồng/hộp.
Trong khi các nhà thuốc bán lẻ ở các phố lớn Hà Nội đang "sôi sục" vì Tamiflu, thì tại trung tâm bán buôn dược phẩm phố Ngọc Khánh lại rất thờ ơ với cơn sốt này. Một chị bán hàng vừa đọc báo vừa nói, thuốc đấy chỉ dùng trong bệnh viện, chị không buôn. Một phụ nữ khác khi hỏi về Tamiflu đã rất ngơ ngác, sau một hồi trò chuyện, chị này chợt giật mình và bảo: "Đợi chị gọi điện thoại hỏi xem có không".
Vậy giá gốc của loại thuốc này là bao nhiêu? Một chị bán thuốc thân quen đã "bật mí" cho biết, giá nhập vào là 450.000 đồng/hộp còn giá bán ra thì không giới hạn, nếu càng khan hàng thì giá thuốc "không biết đường nào mà lần".
Qua tìm hiểu được biết, Tamiflu có mặt tại VN nhờ một công ty xuất nhập khẩu thuốc của VN. Giá thuốc bán buôn Tamiflu mà công ty này thông báo chỉ là 403.305 đồng/hộp và giá bán lẻ cộng thêm 5%. Thế mới biết trong cơn sốt, giá thuốc Tamiflu đã được "đội" lên cao ngất ngưởng. Còn người dân do quá lo lắng trước căn bệnh nguy hiểm, cúm H5N1, đã vội vã đi mua thuốc và chấp nhận mua bằng mọi giá.
Khi nhiễm bệnh, được cấp Tamiflu miễn phí
Đây là thông tin chính thức được ông Trịnh Quân Huấn - Thứ trưởng Bộ Y tế thông báo. Ông Huấn cho biết, Bộ Y tế đã mua Tamiflu để phục vụ cho nhu cầu điều trị. Tamiflu không phải là thần dược, mà chỉ như một loại kháng sinh có thời hạn sử dụng nhất định. Khi bị nhiễm cúm H5N1, bệnh nhân sẽ được cấp Tamiflu miễn phí để điều trị. Hiện nay, tình trạng một số cơ quan, doanh nghiệp, cá nhân... mua Tamiflu sẽ gây nên tình trạng thiếu - thừa thuốc giả tạo. Tuy nhiên, những thông tin này của Bộ Y tế vẫn chưa được nhiều người dân biết đến. Thậm chí họ mua thuốc về nhưng không biết dùng khi nào, với liều lượng bao nhiêu, mà chỉ để yên ổn về tâm lý rằng nếu dịch xảy ra đã có sẵn thuốc bên người. |
Cho đến lúc này, Bộ Y tế cảnh báo không đưa Tamiflu bán tràn lan ngoài thị trường. Công ty nhập khẩu loại thuốc trên cũng thông báo sẽ dừng việc phân phối thuốc đến các nhà thuốc, đại lý thuốc mà chỉ bán cho các bệnh viện đa khoa các tỉnh và bệnh viện tuyến TW. Như thế vẫn không có nghĩa là sẽ không còn cơn sốt thuốc Tamiflu trên thị trường và giá của loại thuốc này sẽ khó mà biết được sẽ tăng đến bao nhiêu. Chỉ mong người dân sớm biết rằng, đừng bị mất tiền vô ích khi mà có bệnh được dùng thuốc miễn phí.
BS Nguyễn Thị Tường Vân - Phó Trưởng khoa Cấp cứu Viện Y học lâm sàng các bệnh nhiệt đới: "Tamiflu là loại thuốc kháng virus, chỉ được dùng theo đơn của bác sĩ và dùng trong trường hợp có nguy cơ cao như ăn gia cầm ốm, chết, ăn tiết canh, trong gia đình có người ăn gà ốm, chết, người nuôi gia cầm bị chết... Nếu như người dân tự mua thuốc về dùng khi chưa mắc bệnh sẽ rất nguy hiểm, gây phản ứng ngược lại, đến lúc có bệnh thì coi như bó tay".
(Theo Lao Động)