- Khán giả biết đến chị trong vai trò một ca sĩ, diễn viên điện ảnh, bây giờ chị lấn sân sang lĩnh vực kịch nói. Có người nói, chị muốn đánh bóng lại tên tuổi. Chị thấy thế nào?
- Anh Quyền Linh mời tôi tham gia vở kịch Những mảnh tình đời vì đây là vở chỉ toàn diễn viên điện ảnh đóng và thấy tôi cũng đã đóng một vở kịch của anh Nguyễn Chánh Tín trước đây. Tôi thấy vai diễn này cũng hay, thêm nữa đây là hoạt động của Hội điện ảnh TP HCM lâu nay đã ngủ quên, không có một hoạt động nào gây ấn tượng với dư luận. Tôi nghĩ mình phải có trách nhiệm tham gia.
![]() |
Ca sĩ - diễn viên Thanh Thúy. |
- Nhân vật bác sĩ Mai của chị là người như thế nào?
- Đây là một phụ nữ trẻ chững chạc, sâu sắc trong tình yêu. Đối chọi với vai này là một cô ca sĩ do Kim Thư đóng rất nông nổi, bồng bột. Vì nhân vật của tôi là người sâu sắc nên phải hy sinh tình yêu cho cô ca sĩ kia. Khó khăn chính của tôi bây giờ là đài từ. Tôi nghĩ mình sẽ diễn được vai này. Với sự nhào nặn của đạo diễn Trần Ngọc Giàu nên cũng cảm thấy yên tâm.
- Đang chuẩn bị thi tốt nghiệp bên Nhạc viện TP HCM, chị phân bổ thời gian ra sao để làm tốt các công việc ca hát, đóng phim, diễn kịch?
- Phim đã quay được 20 tập và bên Lasta, đạo diễn đang cho nghỉ giải lao. Lúc này tôi tập trung cho thi tốt nghiệp và sẽ dành thời gian cho việc ca hát vì đang có những tiến triển tốt. Sắp tới sẽ tham gia khoảng 5-6 chương trình trực tiếp của HTV, chưa tính những chương trình của VTV. Tôi thấy mình đang gây được sự chú ý trở lại với khán giả.
- Có người nào đó đằng sau giúp đỡ chị trong những thành công đã đạt được?
- Tôi luôn tự đi bằng đôi chân của chính mình. Ngay khi còn nhỏ, trong suốt mấy năm liền, ngày nào cũng vậy, tôi đã tự vác cặp đi cả mấy cây số để đến nhà thiếu nhi học nhạc. Sau đó cũng tự mình đi về không cần ba mẹ đưa đón. Rồi khi ba mẹ đi làm xa, tôi phải lo cho các em. Sau này cũng tự tôi đi đăng ký thi tiếng hát truyền hình, tự nhận show đi hát, tự nhận vai diễn. Ba mẹ chỉ góp ý thôi. Việc gì tôi cũng tự quyết định và khi gặp khó khăn, đổ vỡ, tôi cũng tự gánh chịu mà không đổ lỗi cho ai. Cuộc sống tự lập giúp tôi rất nhiều.
- Sau 10 năm làm nghề chị thấy mình đang ở ngưỡng nào trong lĩnh vực ca hát?
- Tôi khởi nghiệp từ Đoàn nghệ thuật Quân khu 7, nên khác với các ca sĩ khác. Đoàn đòi hỏi tôi tính kỷ luật, tính chuyên nghiệp cao và đi xa phục vụ nhiệt tình. Tôi đã gắn bó với nơi này 10 năm, đã đi nhiều nơi phục vụ nưh Trường Sa, Côn Đảo... Ít ai đánh giá về thâm niên phục vụ này mà đánh giá theo số đông khán giả. Xét về mặt phục vụ thì tôi hài lòng, nhưng về kinh doanh nghệ thuật thì chưa. Sắp tới tôi sẽ rời Đoàn nghệ thuật Quân khu 7. Đây sẽ là bước chuyển lớn trong nghề của tôi, nhưng cách hát sẽ không thay đổi. Tôi sẽ hát được nhiều cái của tôi hơn. Và tôi sẽ phải tự làm mới mình bằng vũ đạo, trang phục, ca khúc...
- Các ca sĩ khác xem việc đóng phim diễn kịch chỉ là "dạo chơi", còn chị thì sao?
- Tôi không nghĩ sẽ đầu tư lâu dài, nhưng đã nhận lời thì phải cố gắng làm hết mình. Vở này quy tụ nhiều diễn viên điện ảnh gạo cội như nghệ sĩ Mai Thành, Công Hậu, Kim Thư, Phương Dung... Nên tôi muốn góp mặt để nâng cao chất lượng vở diễn chứ không muốn tham gia "cho vui".
(Theo Thể Thao Văn Hóa)