Ông Karel Albert Ralahalu, Thống đốc đảo Maluku cho biết, ông đã đi thị sát ngôi làng bị sóng thần và được quan chức địa phương báo cáo, động đất đã gây ra sóng thần cao đến 5m, cuốn trôi ít nhất 116 ngôi nhà tại làng Buru. 1.200 dân làng đã kịp chạy lên đồi cao lánh nạn.
Theo báo cáo ban đầu, sóng thần đã làm ít nhất 3 người chết. Nhiều chuyên gia dự báo rằng do nằm trên vành đai lửa Thái Bình Dương nên Indonesia sẽ còn phải chịu nhiều địa chấn và sóng thần. Cuối năm 2004, nhiều làng mạc tại tỉnh Aceh của Indonesia đã bị sóng thần (do động đất 9,3 độ richter ngoài khơi đảo Sumatra gây ra) san phẳng và làm khoảng 168.000 người chết.
(Theo Sài Gòn Giải Phóng)