![]() |
|
Sông Hồng đang trong tình trạng khô cạn (chụp ngày 21/12). |
Đó là dự báo của Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn TW trong khoảng thời gian 3 tháng qua và dự báo trong thời gian tới.
Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn TW, nền nhiệt độ tháng 10 và tháng 11 trên phạm vi cả nước phổ biến ở mức cao hơn TBNN; đặc biệt nhiều nơi đạt cao nhất trong chuỗi số liệu lịch sử như tại HN tháng 10 cao hơn TBNN là 2,8 độ C, tại Vinh cao hơn tới 3,6 độ C và tháng 11 cao hơn 3,3 độ C so TBNN.
Trong khi đó, tổng lượng mưa 2 tháng qua trên địa bàn cả nước ở mức thấp hơn TBNN. Tổng lượng mưa tháng 10 ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ thiếu hụt 50-80%, các khu vực khác 30-60%.
Tháng 11 ở vùng Đông Bắc và vùng Đồng bằng Bắc Bộ vượt TBNN, các nơi khác thiếu hụt nhiều so với TBNN, đặc biệt nhiều nơi không mưa như Mộc Châu, Tuyên Quang, Quỳ Châu, Quỳ Hợp, Tương Dương, Đô Lương, Hương Sơn, Tuyên Hoá, Khe Sanh, Kon Tum, Đak Tô, Pleiku, Buôn Ma Thuột, Mộc Hoá...
Bà Đào Thị Thuý, Trưởng phòng Dự báo khí tượng khí hậu, Trung tâm Nghiên cứu khí tượng khí hậu (Viện KH khí tượng thuỷ văn và môi trường) cho biết, nếu tính tỉ chuẩn trong các tháng từ đầu năm đến nay thì tổng lượng mưa thực của 11 tháng năm 2006 hụt chuẩn trên 3/4 diện tích cả nước. Mức hụt chuẩn từ 0 đến gần 50%, nơi cao nhất là huyện Kỳ Anh (Hà Tĩnh) hụt chuẩn 40%...
Các chuyên gia khí tượng dự báo, nhiều khả năng khí hậu nóng lên do ảnh hưởng của hiện tượng El-Nino xuất hiện ở khu vực tây Thái Bình Dương mà VN là khu vực chịu ảnh hưởng vì nằm gần xích đạo.
Trong tháng 11 và 10 ngày đầu tháng 12, theo Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn TW, nguồn nước thượng nguồn các sông tiếp tục giảm dần và ở mức thấp hơn trung bình nhiều năm (TBNN) 15-30%. Riêng trên sông Thao, từ biên giới Việt - Trung đến Yên Bái ở mức TBNN.
Do ảnh hưởng của điều tiết hồ Hoà Bình, Thác Bà và Tuyên Quang, nguồn nước hạ du sông Lô và sông Hồng (từ Tuyên Quang về Hà Nội) ở mức rất thấp, chỉ đạt 40-60% TBNN. Mực nước thấp nhất tại Hà Nội là 1,69m (ngày 2/12), thấp nhất trong hơn 100 năm qua. Hiện tại mực nước các sông suối tiếp tục giảm, trên sông Hồng tại Hà Nội đang dao động ở mức 2,0m, thấp hơn cùng kỳ năm 2005 0,5-0,7m và thấp hơn TBNN 1,7-2,0m.
Tương tự, lượng dòng chảy ở phần lớn các sông suối ở Trung Bộ và Tây Nguyên cũng thiếu hụt so TBNN cùng thời kỳ từ 10-65%.
Nhận định về xu thế thời tiết thuỷ văn nửa cuối mùa đông xuân 2006-2007, các chuyên gia khí tượng cho rằng: Đợt rét đậm đầu tiên nhiệt độ trung bình từ 15 độ C trở xuống và kéo dài trên 2 ngày ở Đồng bằng Bắc Bộ sẽ xảy ra vào những ngày nửa cuối tháng 12, muộn hơn mùa đông xuân 2005-2006.
Do khí hậu nóng lên nên nền nhiệt độ trên phạm vi cả nước trong hầu hết các tháng từ nay đến tháng 4 và trung bình toàn vụ ở mức cao hơn so với TBNN. Tổng lượng mưa đến hết tháng 4 và tổng lượng mưa toàn vụ cũng phổ biến ở mức thấp hơn so với TBNN.
Dòng chảy trên các sông ở Bắc Bộ trong điều kiện tự nhiên có khả năng nhỏ hơn TBNN cùng thời kỳ khoảng 15-30%. Trong điều kiện xả nước phát điện như kế hoạch của Nhà máy thuỷ điện Hoà Bình, Thác Bà, Tuyên Quang, dòng chảy hạ lưu sông Lô và sông Hồng còn có khả năng hụt mức TBNN khoảng 30-50%.
Do ảnh hưởng của hiện tượng El-Nino, trong vụ đông xuân 2006-2007 cần đề phòng tình trạng thiếu nước, khô hạn trên diện rộng; tình trạng mặn xâm nhập sâu ở vùng cửa sông. Cần chủ động các biện pháp quản lý và sử dụng nguồn nước phù hợp với từng vùng, từng địa phương để tránh thiếu nước sinh hoạt và phục vụ sản xuất.
(Theo Lao Động)
